Hàn Quốc phóng tên lửa mang vệ tinh, Triều Tiên lập tức lên án

04/12/2023 16:07 GMT+7

Hàn Quốc đã phóng thử một tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn trong nỗ lực xây dựng hệ thống giám sát từ không gian và ngay lập tức bị CHDCND Triều Tiên lên án.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4.12 phóng thành công một tên lửa nhiên liệu rắn từ giàn phóng nổi ở ngoài khơi đảo Jeju. Tên lửa đã đưa một vệ tinh quan sát trái đất cỡ nhỏ lên quỹ đạo cao khoảng 650 km, theo Yonhap.

Hàn Quốc phóng tên lửa mang vệ tinh, Triều Tiên lên án tiêu chuẩn kép - Ảnh 1.

Tên lửa nhiên liệu rắn được phóng gần đảo Jeju của Hàn Quốc ngày 4.12

REUTERS

Vệ tinh nặng 100 kg do hãng Hanwha Systems chế tạo đã gửi tín hiệu về mặt đất sau vụ phóng, đồng nghĩa nó đã hoạt động bình thường. Tên lửa do Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc phát triển.

Đây là lần phóng thử thứ 3 của tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn nói trên, loại dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí hơn so với thiết bị sử dụng nhiên liệu lỏng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch phát triển tên lửa này nhằm xây dựng hệ thống giám sát từ vệ tinh. Hôm 1.12, một vệ tinh do thám quân sự của Hàn Quốc cũng được phóng lên bằng tên lửa SpaceX từ căn cứ ở bang California (Mỹ).

Hàn Quốc phóng tên lửa mang vệ tinh, Triều Tiên lên án tiêu chuẩn kép - Ảnh 2.

Tên lửa được phóng ngày 4.12 của Hàn Quốc

REUTERS

Hành động diễn ra sau khi Triều Tiên cũng đưa một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và vừa chính thức bắt đầu hoạt động. Nước này ngày 4.12 lên án Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép khi giúp Hàn Quốc phóng vệ tinh nhưng lại chỉ trích hành động tương tự của Triều Tiên.

"Việc cưỡng ép áp dụng tiêu chuẩn khoa trương của Mỹ trong lĩnh vực không gian, kho báu chung của nhân loại, là điều không nên được cho phép", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng thông báo của Cơ quan Công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia.

Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã dẫn đến việc Hàn Quốc và sau đó là chính Bình Nhưỡng vô hiệu hóa thỏa thuận quân sự song phương hồi năm 2018.

Quan hệ Nga-Triều Tiên nồng ấm thổi sức sống vào đặc khu kinh tế Rason giáp Trung Quốc

Truyền thông Triều Tiên cuối tuần qua đăng bài bình luận rằng xung đột và chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi thỏa thuận bị bãi bỏ, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ gặp nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu có hành động thù địch.

Đáp lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4.12 lên án những cáo buộc vô căn cứ của Triều Tiên liên quan thỏa thuận năm 2018, nhấn mạnh rằng việc Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận là biện pháp phòng vệ tối thiểu.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Seoul ngày 4.12 tố cáo nhóm tin tặc Andariel nghi liên quan Triều Tiên đã đánh cắp dữ liệu số chứa các công nghệ then chốt từ các công ty quốc phòng Hàn Quốc, theo Yonhap.

Andariel cũng được cho là đã bỏ túi số tiền kỹ thuật số trị giá 470 triệu won (8,7 tỉ đồng) thông qua các cuộc tấn công mạng đòi tiền chuộc nhắm vào các công ty Hàn Quốc. Một phần số tiền đã được chuyển về Triều Tiên, nước vẫn chưa lập tức bình luận về những cáo buộc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.