Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Khánh Như
Khánh Như
18/12/2023 09:07 GMT+7

Diễn biến mới nhất diễn ra trong vòng chưa đầy 12 giờ kể từ khi Triều Tiên phóng 1 tên lửa khác nhằm đáp trả việc Mỹ đưa tàu ngầm đến Hàn Quốc.

Hãng Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc sáng nay 18.12 cho biết Triều Tiên vừa phóng 1 vật thể nghi là tên lửa đạn đạo tầm xa.

Cụ thể, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa được phóng từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng vào 8 giờ 24 phút (giờ địa phương) và hướng tới vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Đây là lần phóng tên lửa thứ 2 trong vòng chưa đầy 12 giờ sau khi Triều Tiên lên án việc Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc vào ngày 17.12. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thứ 5 của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa để ‘đáp trả quyết định sai lầm của Mỹ’

Tầm bay và độ cao tối đa của tên lửa chưa được xác định ngay lập tức. Theo đài NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho rằng vật thể mà Triều Tiên đã phóng rất có thể là một tên lửa đạn đạo. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tên lửa nói trên đã rơi xuống vùng biển phía tây tỉnh Hokkaido khoảng 1 giờ sau khi phóng.

Tuần trước, phó cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể sẵn sàng phóng thêm ICBM trong tháng này, song từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào, Reuters đưa tin.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, đáp trả động thái của Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Truyền hình Hàn Quốc phát bản tin về vụ bắn tên lửa sáng 18.12 của Triều Tiên

REUTERS

Vụ phóng tên lửa sáng nay diễn ra sau khi Triều Tiên phóng 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khuya qua, bay khoảng 570 km từ một khu vực gần Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa khuya 17.12 của Triều Tiên, gọi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng nói rằng điều này vi phạm quyền tự vệ của mình.

Mỹ và Hàn Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung để ngăn mối đe dọa từ Triều Tiên, quốc gia vốn đã thử nghiệm một loạt tên lửa đạn đạo và phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào tháng 11.

Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào tháng 7. Đây là lần phóng mà các nhà phân tích cho là thành công nhất của Bình Nhưỡng, khi nhiên liệu rắn bay theo quỹ đạo nghiêng và đạt độ cao 6.648 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.