Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên ‘chỉ có 2 lựa chọn’

Văn Khoa
Văn Khoa
13/12/2023 16:59 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đe dọa sẽ tạo ra 'địa ngục hủy diệt' cho CHDCND Triều Tiên để trả đũa bất kỳ 'hành động liều lĩnh' nào của Bình Nhưỡng.

"Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn – hòa bình hoặc hủy diệt. Nếu Triều Tiên thực hiện những hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình, chỉ có địa ngục hủy diệt đang chờ họ", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cảnh báo, theo Reuters.

Bộ trưởng Shin đưa ra cảnh báo trên trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu Hàn Quốc, chưa đầy một tuần sau khi ông Shin đến thăm bộ chỉ huy tên lửa nước này. Ông Shin nói rằng bộ chỉ huy tên lửa sẽ có nhiệm vụ "tấn công chí mạng vào tim và đầu kẻ thù" trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Trong cuộc gặp với các chỉ huy, Bộ trưởng Shin đã vạch ra những bước mà quân đội Hàn Quốc đang thực hiện để tăng cường năng lực của mình. Những biện pháp đó bao gồm phóng vệ tinh của riêng mình, cải thiện phúc lợi cho binh sĩ và tăng cường "đáng kể" hệ thống phòng thủ "ba trục" của Hàn Quốc được thiết kế để chống lại các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên, trong đó có cả kế hoạch chiến tranh kêu gọi tấn công phủ đầu nếu cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên ‘chỉ có 2 lựa chọn’ - Ảnh 1.

Hệ thống rốc két phóng loạt của quân đội Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ ngày 25.5

Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với cảnh báo trên. Triều Tiên lâu nay bảo vệ việc phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân như một quyền chủ quyền cần thiết để chống lại những động thái của Mỹ và các đồng minh.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 12.12 đăng một bài bình luận về cuộc tập trận chung gần đây của Mỹ với Úc và Nhật, cáo buộc các động thái của Mỹ nhằm tăng cường liên minh là nguyên nhân sâu xa làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.

Quan hệ Nga-Triều Tiên nồng ấm thổi sức sống vào đặc khu kinh tế Rason giáp Trung Quốc

Bộ trưởng Triều Tiên tiếp quan chức Nga

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin Bộ trưởng Quan hệ kinh tế đối ngoại của Triều Tiên Yun Jong-ho đã tiếp Tỉnh trưởng Oleg Kozhemyako của tỉnh Primorsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Cuộc gặp tập trung vào việc "nâng cao hợp tác kinh tế lên một tầm cao hơn".

Cũng theo KCNA, các nhóm công tác kinh tế và thương mại của hai bên đã ký một thỏa thuận nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận đó cũng như cuộc gặp giữa các quan chức.

"Đây là chuyến thăm đầu tiên sau thời gian dài tạm nghỉ do đại dịch (Covid-19). Chương trình của phái đoàn chúng tôi bao gồm nhiều cuộc gặp nhằm phát triển quan hệ nhân đạo giữa Primorsky và CHDCND Triều Tiên. Trước hết là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao", ông Kozhemyako viết trên kênh Telegram của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên ‘chỉ có 2 lựa chọn’ - Ảnh 2.

Tỉnh trưởng Oleg Kozhemyako của tỉnh Primorsky thuộc Nga và Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế đối ngoại Triều Tiên Yun Jong-ho chụp ảnh cùng các đại biểu khác khi họ gặp nhau tại Bình Nhưỡng để đàm phán về hợp tác kinh tế, trong ảnh do KCNA công bố ngày 13.12

Reuters

Trong tháng trước, ông Kozhemyako nói với Hãng tin TASS rằng Primorsky sẵn sàng xem xét khả năng cung cấp một phần đất nông nghiệp của mình cho nông dân Triều Tiên canh tác.

Chuyến thăm của ông Kozhemyako đánh dấu chuyến thăm mới nhất trong loạt chuyến thăm song phương kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Nga vào tháng 9 và gặp Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.