Triển lãm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên Bảo tàng số Quảng Bình

09/10/2023 21:04 GMT+7

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp - cuộc đời và sự nghiệp" là một trong những chủ đề vừa được lập thành không gian triển lãm trên Bảo tàng số Quảng Bình.

Ngày 9.10, Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu Bảo tàng số Quảng Bình.

Sau gần 10 tháng triển khai thực hiện, Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình phối hợp với MobiFone Quảng Bình đã hoàn thành phần mềm Bảo tàng số Quảng Bình (đợt 1). 

Bước đầu, phần mềm đã đưa không gian bảo tàng lên nền tảng số, xây dựng 3 không gian triển lãm ảo với các chủ đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - cuộc đời và sự nghiệp, Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển, 65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác dạy.

Đưa cuộc đời sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào 'Bảo tàng số Quảng Bình' - Ảnh 1.

Giới thiệu Bảo tàng số Quảng Bình với các đại biểu dự lễ ra mắt

THANH LỘC

Theo lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình, chuyển đổi từ bảo tàng truyền thống sang bảo tàng số là một bước tiến quan trọng để giúp Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình ngày càng trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn với công chúng, thúc đẩy phát triển du lịch. 

Việc ra mắt bảo tàng số (đợt 1) bước đầu tạo nền tảng, dấu ấn về công tác chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Bình. Trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và phổ biến như hiện nay, việc số hóa bảo tàng là một xu hướng tất yếu. Qua đó, giúp tận dụng tối đa những ưu thế vượt trội của công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của công chúng. 

Đây không chỉ là nơi để trưng bày những di sản quý giá mà còn là trung tâm tương tác, kết nối người dân với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng của tỉnh thông qua công nghệ số hiện đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.