Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham tại Huế chính thức đi vào hoạt động

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/04/2023 14:17 GMT+7

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham là bảo tàng ngoài công lập thứ 5 tại Huế chính thức đi vào hoạt động.

Chiều 24.4, Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham (tại địa chỉ 53 Hàm Nghi, P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) đã chính thức mở cửa đi vào hoạt động.

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham tại Huế chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham

NGUYỄN THANH TÙNG

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham là bảo tàng ngoài công lập thứ 5 tại Cố đô Huế, có không gian trưng bày rộng 2.000 m2, nằm ở khoảng giữa con đường mang tên vị hoàng đế yêu nước Hàm Nghi.

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham tại Huế chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Các đại biểu khách mời tham quan không gian trưng bày của bảo tàng

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ nhân là bà Cecile Lê Phạm (Việt kiều Pháp), một nhà sưu tập đang sở hữu hàng ngàn cổ vật và tác phẩm mỹ thuật, trong đó có rất nhiều cổ vật cung đình Huế.

Đó là các nhóm cổ vật sành sứ, gốm, tranh tượng mỹ thuật qua các thờì kỳ lịch sử từ Champa đến thời Nguyễn... được bà Lê Phạm sưu tập đưa về Huế.

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham tại Huế chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 3.

Bà Cecile Lê Phạm phát biểu tại buổi lễ

NGUYỄN THANH TÙNG

Bảo tàng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định thành lập theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 6.7.2022 cho phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập tại địa chỉ số 53 Hàm Nghi (P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế), với tên gọi: Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham.

Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31.12.2010 của Bộ VH-TT- DL quy định về tổ chức hoạt động của bảo tàng và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đến nay, tại Thừa Thiên - Huế hiện có 5 bảo tàng công lập và 5 bảo tàng ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động, đồng thời đang tiếp tục hình thành một số bảo tàng khác. Nhóm 5 bảo tàng ngoài công lập gồm: Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham (vừa chính thức đi vào hoạt động), Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (của nhà sưu tập Trần Đình Sơn), Bảo tàng Gốm cổ sông Hương (của GS Thái Kim Lan), Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ Huế (của Công ty XQ Việt Nam), Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (của gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.