Thành lập bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
09/10/2023 16:40 GMT+7

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định cho phép thành lập bảo tàng cổ vật cho nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn (P. Mũi Né, TP.Phan Thiết).

Theo đó, căn cứ vào tờ trình của Sở VH-TT-DL Bình Thuận cũng như đơn đề nghị của nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn và các quy định hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho phép thành lập bảo tàng cổ vật ngoài công lập với tên gọi "Bảo tàng cổ vật Mũi Né", địa điểm đặt tại KP.5, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Bảo tàng cổ vật Mũi Né chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3.10 theo quy định tại Thông tư số 18 ngày 31.12.2010 của Bộ VH-TT-DL, chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH-TT-DL Bình Thuận và chính quyền địa phương. Nội dung hoạt động của bảo tàng bao gồm bảo quản, trưng bày và giới thiệu các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh liên quan đến di sản văn hóa.

Bình Thuận cho thành lập bảo tàng tư nhân đầu tiên - Ảnh 1.

Nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn tại Bảo tàng cổ vật Mũi Né

QUẾ HÀ

Bảo tàng cổ vật Mũi Né là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Bình Thuận được thành lập. Nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Ngọc Ẩn là nhà sưu tập cổ vật độc lập duy nhất tại Bình Thuận, đang trưng bày hàng ngàn bảo vật có giá trị về văn hóa. Ông Ẩn cũng từng hiến tặng nhiều bảo vật cho bảo tàng các tỉnh, thành trên cả nước nhằm phát huy hiệu quả trưng bày và giá trị của các bảo vật. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.