Tranh cãi vụ máy bay Nga rơi gần biên giới Ukraine

26/01/2024 06:05 GMT+7

Giới hữu trách Nga cho biết đã tìm thấy cả hai hộp đen của máy bay vận tải quân sự rơi gần biên giới với Ukraine hôm 24.1.

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một máy bay IL-76 vào ngày 24.1 ở khu vực thuộc tỉnh Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine. Moscow cho hay toàn bộ 74 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có 65 tù binh Ukraine chuẩn bị trao đổi với Kyiv.

Nga đã cảnh báo Ukraine trước khi máy bay chở tù binh bị bắn rơi

Thông tin Nga cung cấp

Vào 11 giờ 15 hôm 24.1 giờ Moscow, chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng IL-76 đã rơi xuống vùng Belgorod của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 90 km. RT đưa tin một số người dân địa phương đã ghi hình cảnh tượng máy bay bốc cháy và rơi xuống một cánh đồng gần làng Yablonovo thuộc huyện Korochansky (tỉnh Belgorod).

Tranh cãi vụ máy bay Nga rơi gần biên giới Ukraine- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông Nga chặn đường gần địa điểm rơi máy bay hôm 24.1

Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay xuất phát từ sân bay Chkalovsky đến Belgorod và mang theo tù binh Ukraine để chuẩn bị cho đợt trao đổi với phía Kyiv. Bên cạnh số tù binh Ukraine, máy bay còn chở theo phi hành đoàn gồm 6 thành viên và 3 người theo đoàn. Không một ai sống sót trong vụ máy bay rơi, theo RT dẫn lời ông Vyacheslav Gladkov, Tỉnh trưởng Belgorod. May mắn là sự cố không gây ra bất kỳ thiệt hại nào trên mặt đất, do vị trí rơi cách ngôi làng gần nhất 5 - 6 km.

Giới chức Nga cho biết vào thời điểm đó, một máy bay vận tải quân sự khác chở theo 80 tù binh Ukraine cũng đang bay ngang bầu trời khu vực. Sau khi máy bay đầu tiên bị rơi, máy bay thứ hai đã chuyển hướng.

Tranh cãi vụ máy bay Nga rơi gần biên giới Ukraine- Ảnh 2.

Hình ảnh hiện trường máy bay rơi

RT

Nga tố, Ukraine bác bỏ

Sau khi thu được tin tức về vụ máy bay rơi, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Kyiv đã sử dụng tên lửa phòng không, có thể là Patriot hoặc Iris-T, để bắn hạ máy bay. Theo phía Moscow, các radar của Lực lượng không gian vũ trụ Nga lúc ấy phát hiện 2 tên lửa Ukraine khai hỏa từ làng Lyptsi thuộc tỉnh Kharkiv (Ukraine). Bộ Quốc phòng Nga khẳng định phía Ukraine được thông báo về chuyến bay trước giờ khởi hành và biết rõ máy bay chở theo tù binh.

Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay chở tù binh, Kyiv muốn quốc tế điều tra

Theo kế hoạch, Nga cho biết vụ trao đổi tù binh đáng lẽ đã diễn ra vào trưa cùng ngày ở trạm kiểm soát biên phòng Kolotilovka thuộc ranh giới tỉnh Belgorod (Nga) và Sumy (Ukraine). RT cũng đề cập việc trang Ukrainskaya Pravda đăng tin được xác nhận từ quân đội Ukraine rằng lực lượng nước này đã bắn hạ máy bay nghi chở theo tên lửa S-300. Tuy nhiên, ngay sau đó, trang tin xóa đi dòng thông báo trên, chỉ cho biết Kyiv xác nhận biết về vụ máy bay rơi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng không quân Ukraine bắn hạ máy bay Nga. Ông cho biết thêm rằng phía Ukraine đang điều tra vụ việc và tìm cách xác định số phận của toàn bộ quân nhân Ukraine bị Nga bắt giữ. "Chúng tôi đề nghị khởi động cuộc điều tra quốc tế", ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Moscow "chơi đùa với mạng sống của tù binh Ukraine".

Với việc phía Nga thu hồi được cả hai hộp đen từ xác máy bay, dự kiến sẽ biết được chuyện đã xảy ra vào thời khắc cuối cùng trước khi máy bay gặp nạn. Về viễn cảnh trao đổi tù binh trong tương lai, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay hiện chưa có thông tin gì về khả năng tiếp tục xúc tiến hoặc hoãn lại hoạt động này giữa Nga và Ukraine.

Điểm xung đột: Nga tố Ukraine bắn máy bay chở tù binh; tên lửa Houthi trúng tàu chiến Mỹ

HĐBA LHQ họp khẩn

Rạng sáng nay (giờ VN), HĐBA LHQ tổ chức phiên họp khẩn về cáo buộc của Nga cho rằng lực lượng Ukraine bắn hạ máy bay vận tải quân sự của Nga, khiến không một ai trên máy bay sống sót. Trước đó, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích việc Pháp từ chối tổ chức họp ngay về vụ việc vào ngày 25.1, thay vào đó "dời" thêm 1 ngày đến ngày 26.1 (giờ VN). Đây là hành động theo ông nhằm giúp Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ukraine đang tìm cách đưa ra lời giải thích hợp lý sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo chuyến bay chở tù binh Ukraine bị rơi. Trong khi đó, Kyiv nói rằng hiện không có thông tin xác thực về chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.