Máy bay bốc cháy ngùn ngụt ở Nhật: Vì sao 379 người thoát kịp?

Khánh An
Khánh An
04/01/2024 08:19 GMT+7

Hãng hàng không Japan Airlines cung cấp chi tiết vì sao 379 người thoát khỏi máy bay bốc cháy trong vòng 18 phút sau khi hạ cánh.

Máy bay bốc cháy ngùn ngụt ở Nhật: Vì sao 379 người thoát kịp?- Ảnh 1.

Máy bay cháy ngùn ngụt và mọi người chỉ còn lại 3 cửa thoát hiểm khẩn cấp

REUTERS

Đài NHK ngày 4.1 đưa tin Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) vừa cung cấp chi tiết quá trình phi hành đoàn sơ tán toàn bộ hành khách một cách an toàn khỏi chiếc máy bay bốc cháy ngùn ngụt tại sân bay Haneda ở Tokyo (Nhật Bản) hôm 2.1.

Hãng hàng không cho biết chuyến bay JAL516 đến từ sân bay New Chitose ở Hokkaido khi hạ cánh tại sân bay Haneda vào lúc 17 giờ 47 đã va chạm với một máy bay của Lực lượng Tuần duyên Nhật và bốc cháy.

Tất cả 367 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn đã sơ tán trong vòng 18 phút và chỉ có 17 người bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhân chứng kể cảnh 'sợ muốn chết' trong máy bay bùng cháy ở Nhật Bản

Sau khi va chạm, máy bay trượt trên đường băng khoảng 1 km rồi mới dừng lại. Các phi công trong buồng lái không biết rằng lửa đã bốc lên, nhưng các tiếp viên phát hiện máy bay đang cháy.

Khi đó, khói bắt đầu tràn vào cabin và các tiếp viên kêu gọi hành khách bình tĩnh. Tiếp viên trưởng trong số 9 tiếp viên thông báo với buồng lái rằng máy bay đang cháy và xin phép mở các cửa thoát hiểm.

Máy bay bốc cháy ngùn ngụt ở Nhật: Vì sao 379 người thoát kịp?- Ảnh 2.

Tất cả hành khách và phi hành đoàn kịp thời thoát ra trước khi máy bay cháy rụi

REUTERS

Chiếc Airbus A350 có 8 cửa thoát hiểm và việc sơ tán đã bắt đầu ở 2 cửa phía trước máy bay.

Trong số 8 cửa thoát hiểm, chỉ có một cửa bên trái phía sau là không có lửa, nhưng vì hệ thống liên lạc không còn hoạt động nên phi công không thể cấp lệnh mở cửa này. Các tiếp viên đã tự quyết định mở cửa này để các hành khách thoát ra trên thang trượt khẩn cấp. Quyết định này phù hợp với quy trình sơ tán hiện hành.

Cơ trưởng là người cuối cùng rời khỏi máy bay trên thang trượt. Thời điểm đó là 18 giờ 5 phút, tức 18 phút sau khi máy bay chạm đường băng.

Các quan chức JAL cho biết tất cả mọi người đã có thể thoát hiểm nhờ các tiếp viên đảm bảo an toàn của hành khách và có hành động tự quyết.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin JAL ước tính tổn thất do tai nạn là 15 tỉ yen (2.553 tỉ đồng) và sẽ được bảo hiểm chi trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.