Chiến sự Ukraine ngày 684: Nga phóng 51 tên lửa, Ukraine chỉ chặn được 18

09/01/2024 05:02 GMT+7

Ukraine giải thích sở dĩ tỷ lệ bắn hạ thấp như vậy là do Nga đã phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo vốn khó đánh chặn hơn.

Nga tấn công khắp nơi ở Ukraine

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục tên lửa tấn công Ukraine vào sáng sớm 8.1, làm chết ít nhất 4 dân thường và tàn phá các khu dân cư, địa điểm thương mại trong cuộc không kích phối hợp mới nhất của lực lượng Moscow, theo Reuters.

Hai người đã thiệt mạng và cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị hư hại ở tỉnh Khmelnytskyi phía tây Ukraine, theo các quan chức địa phương.

Chiến sự Ukraine ngày 684: Nga phóng 51 tên lửa, Ukraine chỉ chặn được 18- Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở Kharkiv bị phá hủy trong cuộc tấn công ngày 8.1

REUTERS

Tại Kryvyi Rih, một người 62 tuổi đã thiệt mạng trong khi một trung tâm mua sắm cũng như hàng chục ngôi nhà riêng và chung cư bị hư hại, sau khi 9 tên lửa của Nga bắn trúng thành phố miền trung nam này, theo Thị trưởng Oleksandr Vilkul.

Thống đốc Oleh Synehubov của tỉnh Kharkiv cho biết một khu công nghiệp và cơ sở giáo dục đã bị hư hại sau ít nhất 4 cuộc tấn công bằng tên lửa. Một phụ nữ 63 tuổi đã thiệt mạng tại một thị trấn ở phía nam Kharkiv, theo vị quan chức.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết tổng cộng 38 người bị thương trên khắp đất nước.

Điểm xung đột: Ukraine không sợ 'dao găm' Kinzhal; nghi ngờ Nga dùng tên lửa Triều Tiên

Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 18 trong số 51 tên lửa, tỷ lệ bắn hạ thấp hơn nhiều so với bình thường. Kyiv giải thích nguyên nhân là Nga phóng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo vốn khó đánh chặn hơn. Ngoài ra, toàn bộ 8 máy bay không người lái của Nga cũng bị bắn hạ.

Nga cho biết họ đã tấn công các mục tiêu công nghiệp - quân sự ở Ukraine từ trên biển và trên không trong ngày 8.1.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh một đợt rét đậm đang quét qua Ukraine.

Thành phố Nga sơ tán 300 người

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 8.1 cho hay giới chức đã sơ tán khoảng 300 cư dân của thành phố Belgorod sau hàng loạt cuộc tấn công gần đây.

"Khoảng 300 cư dân Belgorod, những người đã quyết định sơ tán tạm thời, đang ở trong các trung tâm trú ẩn tại các khu vực Stary Oskol, Gubkin và Korochansky. Trong 24 giờ trước đó, chúng tôi đã nhận được 1.300 yêu cầu gửi trẻ em Belgorod đến trường học ở những khu vực khác cách xa thành phố", ông Gladkov nói trong trong một video trên Telegram, theo AFP.

Đây là cuộc sơ tán cư dân lớn nhất đối với một thành phố lớn của Nga kể từ khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine tháng 2.2022.

Ukraine tăng cường tấn công tỉnh Nga bằng rốc két, đặc nhiệm tình báo

Hôm 5.1, ông Gladkov đề nghị người dân sơ tán khỏi thành phố Belgorod, nơi cách biên giới Ukraine gần 32 km và ngày càng hứng chịu nhiều cuộc tấn công mà Nga nói do lực lượng Kyiv thực hiện.

Trước đó, phía Nga cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod trong ngày 30.12.2023 đã làm 25 người chết, con số thương vong dân sự cao nhất ở Nga kể từ khi xung đột nổ ra, theo AFP.

Nổ trên đường sắt ở Nga

Một vụ nổ đã xảy ra trên đoạn đường sắt gần thành phố Nizhny Tagil ở vùng Urals của Nga hôm 8.1, theo các hãng thông tấn TASS và RBC. Baza, một kênh truyền thông khác của Nga, cho biết vụ nổ đường sắt xảy ra gần ga San-Donato, vốn nằm bên một kho chứa dầu.

Vụ nổ không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất nghiêm trọng. RBC dẫn lời Cơ quan Đường sắt Nga cho biết giao thông tại khu vực bị “hạn chế” và một số chuyến tàu có thể chạy chậm hơn so với lịch trình.

Tháng trước, một nguồn tin Ukraine nói với Reuters rằng cơ quan tình báo nội địa Ukraine đã cho nổ trên một tuyến đường sắt nằm sâu trong vùng Siberia của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.