'TP.Thủ Đức phải đi đầu đợt thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
06/11/2023 14:43 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị TP.Thủ Đức tiên phong thực hiện đợt thi đua '60 ngày đêm' giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 95% như kế hoạch.

Sáng 6.11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi làm việc với TP.Thủ Đức về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương này năm 2023.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị TP.Thủ Đức và các sở ngành có liên quan quán triệt tinh thần của đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm" hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công năm 2023.

"Đây là đợt thi đua đòi hỏi kết quả thực chất, không ồn ào, hình thức. Chúng ta cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, phải phân công, đôn đốc, tập trung tháo gỡ vướng mắc còn tồn đọng", ông Phan Văn Mãi nói và nhấn mạnh: "Tôi đề nghị Thủ Đức phải tiên phong thực hiện đợt thi đua này".

'Giải ngân đầu tư công không phải chỉ trên số liệu'

Ông Phan Văn Mãi cho hay, hiện nay, theo báo cáo của cơ quan kho bạc, TP.Thủ Đức có 113 dự án được giao với tổng số vốn 2.477 tỉ đồng, trong đó có 31 dự án đã giải ngân đạt tỷ lệ 100%, 9 dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.

Tuy nhiên, quy mô, tổng vốn của những dự án này chiếm tỉ trọng nhỏ. Những dự án còn lại mà TP.Thủ Đức chậm giải ngân đa số có vốn đầu tư trên 20 tỉ đồng và chiếm gần 92% tổng số vốn.

Chủ tịch UBND TP.HCM nói: "Đây là nhóm mà Thủ Đức cần tập trung thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn. Tôi đề nghị TP.Thủ Đức nhanh chóng tổng hợp, đề xuất và cùng Sở TN-MT TP.HCM khảo sát, đo đạc, xác minh pháp lý, bồi thường... coi việc nào làm trước hoặc có thể làm song song được".

'TP.Thủ Đức phải đi đầu đợt thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công' - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc với TP.Thủ Đức

THU NGÂN

Về bồi thường giải phóng mặt bằng, ông Mãi đề nghị theo dõi sát sao từng dự án, xác định cụ thể vướng mắc, có tiến độ phân công giải quyết. Kết quả thực hiện công tác này một phần thể hiện kết quả giải ngân, tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng là tiền phải đến được tay của người dân.

"Người dân nhận tiền, đồng thuận giao mặt bằng để chúng ta có thực hiện dự án. Còn người dân tiếp tục có sinh kế mới và tiếp tục sử dụng đồng tiền đó để tham gia các hoạt động kinh tế xã hội. Chứ không phải chỉ giải ngân trên số liệu, từ kho bạc về tới ban bồi thường mà tiền chưa tới người dân", ông Mãi lưu ý.

Song song đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cạnh đó, TP.Thủ Đức cần cân bằng và tập trung nhiều hơn vào hạ tầng xã hội, không gian mảng xanh cho đô thị. Bởi trong 18 dự án có tổng số vốn đầu tư trên 20 tỉ đồng thì Thủ Đức chỉ có 3 dự án thuộc hạ tầng xã hội và điều này là chưa hợp lý so với mục tiêu xây dựng Thủ Đức thành nơi đáng sống.

TP.Thủ Đức hứa sẽ giải ngân đầu tư công đạt 95%

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, năm 2023, có 128 dự án với tổng số vốn 9.460 tỉ đồng được triển khai trên địa bàn TP.Thủ Đức (gồm cả dự án từ nguồn vốn Trung ương và các dự án do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị... làm chủ đầu tư). Đến nay, đã giải ngân hơn 6.522/9.460 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 69%).

Riêng đối với nguồn được UBND TP.HCM giao, thì nguồn vốn bố trí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đã đạt 86%. Theo ông Hoàng Tùng, đặc thù của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thường trải dài qua nhiều công đoạn, trong đó việc đo đạc và xác minh nguồn gốc chiếm nhiều thời gian nên việc giải ngân dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm.

'TP.Thủ Đức phải đi đầu đợt thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công' - Ảnh 2.

Buổi làm việc với TP.Thủ Đức về giải ngân đầu tư công

THU NGÂN

Hồi tháng 10.2023, UBND TP.Thủ Đức đã duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đối với 3 dự án có tổng vốn 1.881 tỉ đồng, gồm: Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy và 2 đoạn đường Lã Xuân Oai. Sau khi giải ngân được 3 dự án này, Thủ Đức sẽ đạt hơn tỷ lệ giải ngân 96%.

Như vậy, theo người đứng đầu TP.Thủ Đức, mặc dù tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 6.11 là khá thấp, nhưng ngay khi UBND TP.HCM thông qua phương án điều hòa nội bộ, UBND TP.Thủ Đức sẽ nhanh chóng triển khai các bước giải ngân và dự kiến tỷ lệ giải ngân của TP.Thủ Đức sẽ theo đúng kế hoạch đề ra.

Đối với vốn do các ban trực thuộc UBND TP.HCM làm chủ đầu tư, ông Hoàng Tùng cho biết, hiện lũy kế giải ngân các dự án là 6.027/6.989,76 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 86%). Trong thời gian tới, sau khi giải ngân dự án Khu Công nghệ cao (250 tỉ đồng), nút giao An Phú (200 tỉ đồng) và các chủ đầu tư thực hiện điều hòa vốn, tỷ lệ giải ngân sẽ đạt trên 95%.

Lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét phê duyệt phương án điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của TP.Thủ Đức; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND TP.Thủ Đức...

Trước đó, tại phiên họp kinh tế - xã hội TP.HCM 10 tháng năm 2023 vào ngày 30.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay TP.HCM sẽ thi đua "60 ngày đêm" chạy nước rút để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công.

Theo thống kê TP.HCM được giao giải ngân hơn 68.000 tỉ đồng. Đến nay, địa phương mới giải ngân hơn 24.000 tỉ đồng, đạt 35% kế hoạch.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.