TP.Thủ Đức muốn 'hồi sinh' bờ sông Sài Gòn, phục vụ người dân ngay dịp tết

01/11/2023 21:45 GMT+7

TP.Thủ Đức đề xuất cải tạo cảnh quan môi trường, làm công viên, vườn hoa hướng dương, không gian bán ngập dọc bờ sông Sài Gòn để phục vụ người dân ngay trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

UBND TP.Thủ Đức vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất phương án cải tạo, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn, P.Thủ Thiêm.

Khu vực này dài khoảng 830 m, rộng trung bình 50 m với hiện trạng là thảm thực vật tự nhiên, địa hình không bằng phẳng, thấp dần về phía bờ sông.

Ngoài ra, khu đất dự kiến xây dựng quảng trường trung tâm theo quy hoạch có địa hình trũng thấp, bị nước ngập, nhiều loại thực vật sinh trưởng tự nhiên như cỏ dại, dừa nước…

Về phương án, TP.Thủ Đức sẽ tổ chức phát quang thảm cỏ dại tự nhiên, san lấp mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh, di dời các công trình tạm, xà bần, cấu kiện bê tông và xây dựng 14 hạng mục.

Danh sách 14 hạng mục gồm: khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, sân sinh hoạt đa năng, cải tạo bến cầu tàu, cánh đồng hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh, công viên đá, công viên ven sông Sài Gòn, đài phun nước, cầu đi bộ, công viên sinh thái, nhà vệ sinh công cộng, trận địa pháo hoa và hệ thống màn hình LED cổ động chính trị kết hợp quảng cáo.

TP.Thủ Đức muốn 'hồi sinh' bờ sông Sài Gòn, phục vụ người dân ngay dịp tết - Ảnh 1.

Một vườn hoa hướng dương trên địa bàn P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM thu hút người dân đến tham quan

TUYẾT CẨM

Một số công trình điểm nhấn có thể kể đến khuôn viên sinh hoạt cộng đồng trên khu đất rộng 4 ha, trước đây đã được cải tạo thành mảng xanh, thảm cỏ và sử dụng làm nơi tổ chức một số sự kiện.

Bãi đậu xe rộng khoảng 10.000 m2 được rào chắn cách biệt đủ để đáp ứng nhu cầu người dân và du khách đi chơi, dự kiến nằm ở bên phải chân cầu Ba Son, hướng từ Q.1 qua Thủ Đức.

Cạnh đó là nhà vệ sinh dự kiến lắp đặt 2 vị trí, 8 buồng thuận tiện cho người dân và du khách sử dụng, nhà vệ sinh công cộng loại container di động.

Hai vị trí làm sân sinh hoạt cộng đồng đa năng rộng khoảng 25.000 m2, ở cạnh đình thần An Khánh và khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng.

Cải tạo, trồng hơn 15.000 hoa hướng dương ở bờ sông Sài Gòn đón tết

Trong khi đó, hạng mục chuỗi bè nổi thủy sinh kéo dài từ khu vực gần cầu Ba Son đến giáp đường hầm sông Sài Gòn, được lắp ghép từ các thùng phuy đã qua sử dụng và một số vật liệu gia cố, liên kết. Bên trên trồng cỏ thủy sinh hoặc trang trí hoa kiểng, gắn đèn LED dùng năng lượng mặt trời chiếu sáng về đêm.

Cánh đồng hoa hướng dương có diện tích khoảng 5.000 – 6.000 m2 sẽ duy trì thường xuyên trên khu đất phía sau đình thần An Khánh. Đất trồng vườn hoa được cải tạo, trồng cây con để vườn hoa duy trì sức sống mạnh mẽ, trổ hoa đúng các dịp lễ, tết. UBND TP.Thủ Đức đánh giá vườn hoa hướng dương là biểu tượng sáng tạo của địa phương.

Một điểm nhấn khác là đài phun nước kết hợp chiếu sáng màu tạo hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt về đêm, cột nước có thể cao 18-20 m.

Đầu tư theo hình thức xã hội hóa

UBND TP.Thủ Đức đề xuất thực hiện theo hình thức xã hội hóa với sản phẩm tài trợ là công trình. Ý tưởng này được lãnh đạo UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương.

Công trình với mục đích cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường trong thời gian chờ thực hiện dự án nên sau khi hoàn thành, TP.Thủ Đức sẽ giao cho đơn vị có chức năng quản lý, vận hành. Chi phí vận hành chủ yếu cân đối từ các nguồn thu hoạt động tại chỗ như dịch vụ giữ xe và xã hội hóa.

Về thời gian thực hiện, TP.Thủ Đức đề xuất đầu tư theo phân kỳ 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 31.12 để phục vụ người dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gồm các hạng mục cải tạo cảnh quan môi trường, công viên, vườn hoa, không gian bán ngập và các hạng mục phục vụ. Giai đoạn hoàn thành các hạng mục còn lại trước ngày 30.4.2024.

Thời gian hoạt động các công trình này dự kiến đến hết năm 2026 hoặc thời điểm dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.