TP.HCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19: Nhắc nhớ lại thời khắc khó khăn đã cùng nhau vượt qua

Duy Tính
Duy Tính
26/08/2023 19:34 GMT+7

UBND TP.HCM tổ chức họp mặt, tri ân các lực lượng tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19...

Chiều 26.8, UBND TP.HCM tổ chức họp mặt, tri ân các lực lượng tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 và Trung tâm H.O.P.E chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, từ tháng 8.2021 đến nay tròn 2 năm, TP.HCM cơ bản kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Những khó khăn, gian khổ, đau thương mất mát đã dịu dần, nhưng những việc làm và những nghĩa cử cao đẹp, hành động từ mệnh lệnh của trái tim luôn vẫn sáng mãi. Những tấm gương về ý chí, sức mạnh tinh thần, truyền thống nghĩa nhân, tương thân tương ái của đồng bào, của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân vẫn luôn sống mãi.

TP.HCM tri ân lực lượng chăm lo hậu sự cho nạn nhân tử vong do Covid-19 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt, tri ân

T.N

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM cùng với Bộ Tư lệnh TP.HCM và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt, tri ân các lực lượng đặc biệt làm việc hậu sự, đó là tiếp nhận, bảo quản thi hài, tro cốt bệnh nhân Covid-19 và bàn giao cho gia đình. Cùng với đó, Trung tâm H.O.S.E chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid 19.

"Nếu nói là nghĩa cử, là hành động, việc làm của chúng ta thì những việc làm như thế này để gợi nhắc nhớ cho chúng ta hình dung lại thời khắc khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua bằng ý chí, nghị lực tinh thần, lòng yêu thương…", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, đồng thời tri ân sâu sắc đến lực lượng làm nhiệm vụ này.

TP.HCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19: Nhắc nhớ lại thời khắc khó khăn đã cùng nhau vượt qua   - Ảnh 2.

Tro cốt của người mất do Covid-19 được lực lượng vũ trang TP.HCM đặt lên khay nghiêm trang để trao cho thân nhân, tháng 8.2021

NGỌC DƯƠNG

Trong thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM tham gia tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết: Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM, hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang TP.HCM đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, có mặt ở tất cả các điểm nóng về dịch bệnh, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca tử vong tăng cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chủ động tham mưu và được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP.HCM tin tưởng, giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 cho gia đình.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt, hết sức khó khăn, vất vả, hiểm nguy, nhưng các đồng chí luôn coi nạn nhân tử vong do Covid-19 như người thân của mình, tận tâm, tận lực để chu toàn đạo lý, truyền thống dân tộc.

TP.HCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19: Nhắc nhớ lại thời khắc khó khăn đã cùng nhau vượt qua   - Ảnh 3.

Ban Chỉ huy quân sự Q.7 mang tro cốt một người mất do Covid-19 về với thân nhân, tháng 8.2021

NGỌC DƯƠNG

4 giai đoạn dịch Covid-19 tại Việt Nam

2 ca đầu tiên được phát hiện mắc Covid-19 tại Việt Nam là vào ngày 23.1.2020 tại TP.HCM. Đây là 2 cha con người Trung Quốc. Từ đó, dịch Covid-19 tại Việt Nam được chia làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ 23.1 - 24.7.2020: 415 ca mắc (106 ca trong nước và 309 ca nhập cảnh).

Giai đoạn 2 từ 25.7.2020 - 27.1.2021: 1.136 ca mắc (554 ca trong nước và 582 ca nhập cảnh).

Giai đoạn 3 từ 28.1 - 26.4.2021: 1.301 ca mắc (910 ca trong nước và 391 ca nhập cảnh).

Giai đoạn 4 từ 27.4.2021 (hơn 11,6 triệu ca trong nước và 5.088 ca nhập cảnh).

Kể từ đầu dịch, Việt Nam có hơn 11,6 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tính đến ngày 24.8, Việt Nam đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc xin Covid-19.

Riêng tại TP.HCM, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến ngày 28.6 đã có 623.718 ca mắc và khoảng 20.000 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.