Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Triển khai thực hiện ngay nghị quyết mới

(thực hiện)
25/06/2023 06:18 GMT+7

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi với Thanh Niên, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM trong phiên họp chiều 24.6.

Thưa ông, TP.HCM đã sẵn sàng thực hiện cơ chế vượt trội?

TP.HCM sẽ nỗ lực triển khai tốt nghị quyết (NQ). Cả nước đã vì TP.HCM, TP.HCM bắt tay làm ngay, tập trung làm để đáp ứng niềm tin đó.

TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Bộ KH-ĐT và các cơ quan T.Ư trong quá trình chuẩn bị hồ sơ NQ để trình Quốc hội; đồng thời đang chuẩn bị dự thảo nghị định của Chính phủ cụ thể hóa tổ chức thực hiện những cơ chế, chính sách mà NQ của Quốc hội giao Chính phủ quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Triển khai thực hiện ngay nghị quyết mới - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

SỸ ĐÔNG

Đầu tháng 7.2023, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn TP để triển khai NQ nói trên, chỉ thị của Thành ủy, các kế hoạch của HĐND, UBND. Qua đó, xác lập tâm thế, phân công cụ thể và cơ chế vận hành triển khai NQ.

TP.HCM sẽ thành lập ban chỉ đạo, các tổ chức tư vấn và thực hiện NQ. Đồng thời đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đối với việc triển khai, cũng như thực hiện khen thưởng - kỷ luật nghiêm minh.

TP.HCM cũng sẽ mời doanh nghiệp, nhà đầu tư đến để thông tin về nội dung NQ này để cùng chung sức, chung lòng thực hiện có kết quả tốt.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch triển khai mà TP.HCM đã tính toán?

Rút kinh nghiệm việc triển khai NQ 54 (Quốc hội thông qua vào năm 2017), TP.HCM đã mất quá nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị nên kết quả không đạt như mong đợi. Lần này, công tác chuẩn bị đã tốt hơn.

Cuối tháng 5.2023, trước kỳ họp Quốc hội, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai chuẩn bị thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Mục tiêu là khi được Quốc hội thông qua, nhiều cơ chế vượt trội sẽ được HĐND TP.HCM thể chế hóa trong tháng 7.2023 để triển khai ngay, thay vì chờ đợi, làm từng bước theo cách cũ.

Đây là sự chủ động chuẩn bị của UBND TP.HCM để thực hiện ngay các cơ chế khi Quốc hội ban hành NQ, không để bị chậm trễ, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực từ sớm và đầy đủ. Kế hoạch của UBND TP.HCM xác định nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ.

Kế hoạch phân công các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tương ứng các lĩnh vực trong NQ mới: quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách; quản lý đô thị và TN-MT; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy TP.HCM; và tổ chức bộ máy TP.Thủ Đức...

Quốc hội thông qua nhiều chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Quá trình triển khai NQ, TP.HCM xác định tâm thế và nguyên tắc như thế nào?

Yêu cầu thống nhất nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong quá trình triển khai các công tác chuẩn bị nội dung thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù. Quá trình triển khai cụ thể NQ trong thực tế thì tâm thế và nguyên tắc cũng xác lập như vậy.

Theo đó, các đơn vị của TP.HCM nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục với tinh thần khẩn trương và hiệu quả. HĐND TP.HCM, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện để góp phần hoàn thiện các nội dung, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi kế hoạch được ban hành và trong quá trình thực hiện.

TP.HCM đã kiến nghị và được Quốc hội xem xét, ủng hộ bổ sung cơ chế cho phép TP.HCM được phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ra thị trường quốc tế để thực hiện hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị. Bởi nếu chỉ phát hành trái phiếu trong nước thì không thể huy động được nguồn vốn lớn và rẻ để có thể triển khai các dự án hạ tầng giao thông lớn trên địa bàn TP.HCM.

Việc thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ra thị trường quốc tế đã được đưa vào điều khoản thực hiện. Theo đó, trường hợp cần tăng cường thu hút nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở tuân thủ pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, TP.HCM lập đề án báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định; nếu giữa 2 kỳ họp thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.