Sôi nổi ngày hội kỹ thuật lực lượng vũ trang

12/06/2023 10:56 GMT+7

Hội thi "Trạm, xưởng sửa chữa cấp chiến thuật, chiến dịch; Xe tốt, lái xe giỏi trong lực lượng vũ trang Quân khu" của lực lượng vũ trang Quân khu 5 (tổ chức trong 2 tháng 6 - 7) sẽ là ngày hội của cán bộ, nhân viên kỹ thuật trạm, xưởng, đội ngũ lái xe trong lực lượng vũ trang.

Hội thi với sự tham gia của 34 đơn vị trực thuộc, với mục đích tạo bước chuyển biến tích cực, củng cố, nâng cao năng lực toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy trạm, xưởng các cấp; đồng thời rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, nhân viên kỹ thuật trạm, xưởng, đội ngũ lái xe trong LLVT. Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) TP.Đà Nẵng được chọn để các đơn vị trong toàn Quân khu 5 tham quan, học tập.

Sôi nổi ngày hội kỹ thuật lực lượng vũ trang - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên Trạm sửa chữa tổng hợp của BCHQS TP.Đà Nẵng sẵn sàng các nội dung tham gia ngày hội kỹ thuật LLVT

HOÀNG LÂM

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG

Trạm sửa chữa tổng hợp của BCHQS TP.Đà Nẵng tiền thân là Xưởng quân giới "X74", "Công binh xưởng" đầu tiên tỉnh Quảng Đà, thành lập ngày 15.6.1960. Trong kháng chiến chống Mỹ, Xưởng quân giới "X74" đã sản xuất được các loại vũ khí như: Lựu đạn vỏ gang, lựu đạn thép, lựu đạn hóa học, thủ pháo, mìn các loại... Năm 2005, Xưởng quân giới "X74", nay là Trạm sửa chữa tổng hợp thuộc Phòng Kỹ thuật, BCHQS TP.Đà Nẵng đã được tuyên dương danh hiệu đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Hội thi cũng là điều kiện tốt để đơn vị chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng nền nếp chính quy, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, làm chủ công nghệ sửa chữa phục vụ tốt nhất nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang giai đoạn mới.


Trung tá Huỳnh Công Thiện, Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp - BCHQS TP.Đà Nẵng

Đại tá Trần Quang Vinh, Phó chỉ huy trưởng BCHQS TP.Đà Nẵng, cho biết Trạm sửa chữa tổng hợp có nhiệm vụ thực hiện bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật theo phân cấp; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sửa chữa, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, từng bước kiện toàn và đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Gắn phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đơn vị đã có nhiều sáng kiến đưa vào áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ và phổ biến rộng rãi cho các đơn vị bạn trên địa bàn Quân khu 5, như: Máy nạp đạn 12,7 mm vào băng, dụng cụ dẫn hướng định vị kíp nổ, hàng rào bùng nhùng 2 lớp - 3 lớp cải tiến, bàn sơn cơ động súng cối 82 mm, cối 60 mm…

SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI

Khẳng định tầm quan trọng của hội thi, trung tá Trần Hữu Bình, Chủ nhiệm Kỹ thuật BCHQS TP.Đà Nẵng, cho biết đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt giao nhiệm vụ, phân công cụ thể đến từng bộ phận cũng như thành lập các đội thợ có trình độ, năng lực, nắm chắc về vũ khí trang bị kỹ thuật để tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất.

Những năm qua, Trạm sửa chữa tổng hợp của BCHQS TP.Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng kỹ thuật 60.000 lượt khẩu súng pháo các loại; tham gia thu gom, vận chuyển xử lý 28,2 tấn vật liệu nổ sau chiến tranh do các địa phương, đơn vị bàn giao; cơ động bảo đảm kỹ thuật cho bắn đạn thật các đơn vị gần 1.400 lượt diễn tập, hội thi, hội thao các cấp trong LLVT thành phố.

Ngoài ra, Trạm còn tham gia sản xuất lựu đạn LĐ-90; phối hợp sơn sửa, đồng bộ xe tăng thiết giáp. Tổ chức bảo dưỡng sửa chữa ca nô, cải tạo xuồng cứu hộ làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; gia công làm mới gần 2.000 mô hình học cụ huấn luyện; sửa chữa vật chất doanh trại các đơn vị… Đáng chú ý, 100% phương tiện, trang bị sau bảo dưỡng, sửa chữa đưa vào sử dụng đều bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động an toàn.

Trung tá Huỳnh Công Thiện, Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp của BCHQS TP.Đà Nẵng, cũng cho hay toàn đơn vị đi sâu thực hiện nề nếp công tác kỹ thuật, củng cố cơ sở vật chất, củng cố về quy trình công nghệ để tổ chức có chiều sâu nhằm bảo đảm tốt các nội dung, yêu cầu của hội thi. Đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên nỗ lực quyết tâm tự học, tự rèn, mỗi cá nhân luôn chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác nhất, góp phần vào thành tích chung của Trạm. "Từ sự chuẩn bị chu đáo, cán bộ, nhân viên Trạm khi tham gia hội thi sẽ được củng cố thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề trong bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật. Hội thi cũng là điều kiện tốt để đơn vị chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng nền nếp chính quy, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, làm chủ công nghệ sửa chữa phục vụ tốt nhất nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang giai đoạn mới", trung tá Thiện chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.