Công an đang đồng loạt kiểm tra Công ty Thành Bưởi: Vẫn bán vé 'trá hình'

Chiều 26.10, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi ở địa chỉ 266 Lê Hồng Phong, Q.5, TP.HCM.

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 26.10, có rất đông lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xuất hiện tại trụ sở của Công ty TNHH Thành Bưởi (địa chỉ 266 Lê Hồng Phong, Q.5, TP.HCM).

TP.HCM: Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các cơ sở của Công ty Thành Bưởi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra trụ sở của Công ty Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong

DUY KHÁNH

Công an kiểm tra Công ty Thành Bưởi - Ảnh 1.

Lực lượng công an, cảnh sát giao thông xuất hiện trước Công ty TNHH Thành Bưởi (Q.5)

TRỌNG NGHĨA

Phía trước trụ sở của Công ty TNHH Thành Bưởi có xe 16 chỗ biển số xanh và một xe của thanh tra giao thông.

Công an đang đồng loạt kiểm tra Công ty Thành Bưởi

Ngoài ra, có liên tục các xe đưa lực lượng công an đến trụ sở công ty này. Bên trong công ty, lực lượng chức năng đang làm việc. Hành khách khi đến cơ sở này thì được nhân viên Thành Bưởi hướng dẫn rời đi.

Công an kiểm tra Công ty Thành Bưởi - Ảnh 2.

Xe 16 chỗ biển số xanh đậu trước trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (Q.5)

DUY KHÁNH

Ngoài địa chỉ này, tại văn phòng xe Thành Bưởi ở địa chỉ số 630 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, cũng xuất hiện nhiều lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đến kiểm tra.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 15 giờ 30, tại chi nhánh nhà xe Thành Bưởi (số 48C đường Song hành Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cũng có rất đông lực công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xuất hiện.

Bãi xe ‘lậu’ Thành Bưởi đã phải tháo dỡ mái che, khung sắt

Lực lượng chức năng kiểm tra tại chi nhánh nhà xe Thành Bưởi (số 48C đường Song hành Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức)

CÔNG NGUYÊN

Bên phía ngoài đường, lực lượng bảo vệ dân phố, Công an P.Hiệp Phú và lực lượng cảnh sát giao thông đang phân luồng, điều tiết giao thông. Còn bên trong chi nhánh nhà xe Thành Bưởi lực lượng công an đang làm việc, kiểm tra. 

Các nhân viên nhà xe Thành Bưởi được yêu cầu ngưng làm việc, hợp tác làm việc. Mọi hoạt động tại đây đều được dừng lại.

Lúc 16 giờ, tại chi nhánh nhà xe Thành Bưởi (630 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh), lực lượng công an vẫn đang phong tỏa, làm việc tại đây. 

Bên ngoài, lực lượng Công an P.22, CSGT canh giữ hiện trường, không cho người lạ đến gần và chụp ảnh. Bên trong, công an và Thanh tra giao thông đang làm việc với các nhân viên tại đây. Các nhân viên Thành Bưởi tại 630 Điện Biên Phủ yều cầu ngưng hoạt động, phối hợp làm việc. Các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa đều dừng lại.

[CẬP NHẬT] Công an đang đồng loạt kiểm tra Công ty Thành Bưởi: Vẫn bán vé 'trá hình' - Ảnh 6.

CÔNG NGUYÊN

Theo các tài xế xe khách Thành Bưởi tại 630 Điện Biên Phủ, khoảng 15 giờ ngày 26.10, rất đông công an, thanh tra giao thông đến đây và thông báo đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất. Công an kiểm tra tất cả giấy tờ cá nhân các nhân viên tại đây. Kiểm tra giám sát hành trình trên từng xe trung chuyển tại đây. Các tài xế kiểm tra nhanh ma túy, nồng độ cồn...

[CẬP NHẬT] Công an đang đồng loạt kiểm tra Công ty Thành Bưởi: Vẫn bán vé 'trá hình' - Ảnh 7.

Chi nhánh Thành Bưởi tại 630 Điện Biên Phủ


CÔNG NGUYÊN

Khoảng gần 17 giờ, thông qua số điện thoại tổng đài xe khách Thành Bưởi, nhân viên cho hay trong hôm nay (26.10), Thành Bưởi ngưng chạy chuyến 16 - 21 giờ và hoạt động trở lại lúc 21 giờ 30. Sau khi đăng ký đặt vé 280.000 đồng/vé từ TP.HCM đi Đà Lạt, khách đi xe phải bị động, chờ nhân viên báo địa điểm lên xe sau.

[CẬP NHẬT] Công an đang đồng loạt kiểm tra Công ty Thành Bưởi: Vẫn bán vé 'trá hình' - Ảnh 8.

Chi nhánh Thành Bưởi tại 266 Lê Hồng Phong, TP.HCM

TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, thời hạn từ ngày 5.10 đến 18.10. Đồng thời, kiểm tra quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải của xe khách Thành Bưởi. 

Sau kiểm tra, đoàn tổng hợp báo cáo kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm.

Quyết định kiểm tra nhà xe Thành Bưởi đưa ra sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, H.Định Quán (tỉnh Đồng Nai) khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện.

Công ty TNHH Thành Bưởi (địa chỉ 266 - 268 Lê Hồng Phong, P.4, Q.5, TP.HCM) được thành lập từ năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực vận tải: vận chuyển hành khách, hàng hóa, cho thuê xe…

Theo website của Công ty TNHH Thành Bưởi, người chịu trách nhiệm pháp luật là ông Lê Đức Thành.

Trước đó, từ ngày 9.10, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra “Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài?”, phản ánh hoạt động xe khách Thành Bưởi dưới hình thức xe hợp đồng nhưng trá hình tuyến cố định tại TP.HCM; ngang nhiên mở các bến xe lậu tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM.

Từ ngày 5.10 đến ngày 18.10, Sở GTVT TP.HCM đã kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty Thành Bưởi. Sau kiểm tra, đoàn tổng hợp báo cáo kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm.

Ngày 19.10, Công an TP.HCM cũng cho biết, hiện Cục Thuế TP.HCM và Sở GTVT TP.HCM đang làm rõ các thông tin phản ánh theo chức năng nhiệm vụ của ngành thuế và giao thông vận tải.

Nếu có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các hành vi như trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; cấp phép sai quy định..., thì Cục Thuế và Sở GTVT chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9.10, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra "Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài?", phản ánh hoạt động xe khách Thành Bưởi dưới hình thức xe hợp đồng nhưng trá hình tuyến cố định tại TP.HCM. 

Loạt bài cũng chỉ ra hàng loạt các sai phạm tại các bãi xe lậu của Thành Bưởi trên địa bàn TP.HCM. 

Tiếp đó, Thanh Niên liên tục phản ánh bến xe lậu của xe Thành Bưởi trên địa bàn P.An Phú, TP.Thủ Đức. Đến ngày 18.10, UBND P.An Phú làm việc với các chủ đất, thống nhất chấm dứt hợp đồng với nhà xe này. Yêu cầu nhà xe di dời các công trình vi phạm. Ngày 22.10, nhận phản ánh của người dân TP.HCM về việc xe Thành Bưởi biến khu dân cư ở H.Bình Chánh thành bãi đậu xe, Thanh Niên tiếp tục phản ánh. 

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, H.Bình Chánh cho hay đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng xe khách Thành Bưởi biến một số khu dân cư trên trục đường Chánh Hưng thành bãi đậu xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.