Sẽ chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng bãi xe 'lậu' Thành Bưởi ở Thủ Đức

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/10/2023 16:36 GMT+7

Sau nhiều bài phản ánh của Báo Thanh Niên, UBND P.An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM) thống nhất với các chủ đất sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Liên quan đến vi phạm tại 2 bãi xe của Công ty TNHH Thành Bưởi ở số 97 Mai Chí Thọ và trên đường trục chính (khu phố 3, cùng thuộc P.An Phú) mà Báo Thanh Niên đã liên tục phản ánh, ngày 24.10, đại diện UBND P.An Phú cho hay đã có báo cáo gửi đến UBND TP.Thủ Đức về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng với công ty nói trên.

Bãi xe ‘lậu’ Thành Bưởi đã phải tháo dỡ mái che, khung sắt

Theo đại diện UBND P.An Phú, bãi xe trên đường trục chính thuộc một phần thửa đất số 23, tờ bản đồ số 26, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp và bãi xe ở số 97 Mai Chí Thọ thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 34 (cùng thuộc khu phố 3, P.An Phú), mục đích sử dụng là một phần đất ở, đất vườn, trồng cây lâu năm. 

Trước đó, trong tháng 10, Báo Thanh Niên liên tục phản ánh các vi phạm tại 2 bãi xe "lậu" của xe khách Thành Bưởi ở số 97 Mai Chí Thọ và trên đường trục chính, thuộc khu phố 3 (P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM). 

Quá trình phản ánh, Báo Thanh Niên nhiều lần thông tin, phối hợp UBND P.An Phú và các đơn vị liên quan kiểm tra các bãi xe này và phát hiện nhiều sai phạm.

Sẽ chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng bãi xe 'lậu' Thành Bưởi ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1.

Một số công trình khung sắt, bạc che, hàng ghế ngồi chờ tại bãi xe "lậu" trên trục chính đã được tháo dỡ

TRẦN DUY KHÁNH

Việc nhà xe Thành Bưởi thuê 2 khu đất rồi lập bãi xe nhưng thiếu quy hoạch bến bãi và xây dựng một số công trình như khung sắt, mái bạc, container làm nhà vệ sinh... là sai mục đích sử dụng đất.

Do đó, ngày 18.10, UBND P.An Phú đã làm việc với phía chủ đất cho Công ty TNHH Thành Bưởi thuê 2 mặt bằng nói trên.

Tại buổi làm việc, phía chủ đất lập biên bản cam kết, thống nhất sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty TNHH Thành Bưởi trong thời gian 15 ngày, tính từ ngày 18.10.

Đồng thời, phía chủ đất đề nghị Công ty TNHH Thành Bưởi phải tháo dỡ các khung sắt, mái bạt, thùng container làm nhà vệ sinh, trả lại hiện trạng khu đất trên đường trục chính trước ngày 31.10.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến ngày 24.10, công trình mái bạc, khung sắt tại bãi xe "lậu" trên đường trục chính đã được tháo dỡ.

"Nếu sau ngày 31.10, các đơn vị có liên quan không chấp hành việc di dời, tháo dỡ thì phường sẽ thực hiện cưỡng chế, xử phạt theo quy định", đại diện UBND P.An Phú thông tin.

Người dân ở khu dân cư H.Bình Chánh cảm ơn Báo Thanh Niên

Liên quan đến bài phản ánh "Xe Thành Bưởi biến khu dân cư thành bãi đậu: Người dân TP.HCM cầu cứu", bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, H.Bình Chánh cho hay đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng xe khách Thành Bưởi biến một số khu dân cư trên trục đường Chánh Hưng thành bãi đậu xe.

Theo các cư dân, sau phản ánh của Thanh Niên, việc kiểm soát an ninh trật tự tại khu chung cư Đại Phúc và T30 (xã Bình Hưng) được quản lý sát sao.

"Phát hiện xe khách vào khu chung cư, lập tức có bảo vệ chặn lại, yêu cầu rời đi. Cuộc sống cư dân yên bình trở lại, trẻ con, cụ già thoải mái vui chơi, sinh hoạt thể dục. Cư dân chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên", các cư dân chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.