Xe khách Thành Bưởi hoạt động bất chấp tại bãi xe 'lậu' ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/10/2023 04:00 GMT+7

Bãi xe 'lậu' của xe khách Thành Bưởi trên đường trục chính, đoạn cách chân cầu B cầu vượt xa lộ Hà Nội khoảng 300 m (thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn hoạt động bất chấp dù chính quyền địa phương ngăn cấm.

Ngày 19.10, Thanh Niên ghi nhận có hàng loạt xe khách, xe trung chuyển mang nhãn hiệu Thành Bưởi (thuộc Công ty TNHH Thành Bưởi) liên tục vận chuyển hành khách ra vào bãi xe lậu trên đường trục chính, đoạn cách chân cầu B cầu vượt xa lộ Hà Nội khoảng 300 m (thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Nhà xe Thành Bưởi tiếp tục hoạt động bất chấp tại bãi xe ‘lậu’

Bãi xe "lậu" vẫn hoạt động bất chấp

Phát hiện vụ việc, khoảng 20 giờ tối cùng ngày, Cảnh sát trật tự Công an P.An Phú có mặt kiểm tra, phát hiện bên trong bãi xe có khoảng 11 phương tiện (bao gồm cả xe ô tô trung chuyển và xe khách giường nằm), các tài xế đã ngồi sẵn trên xe. Trong đó, xe khách giường nằm biển số 51B-281... có chở 27 hành khách, đang lăn bánh và chuẩn bị xuất bến.

Bên trong bãi xe 'lậu' có rất đông hành khách chờ chuẩn bị lên xe tối 19.10

TRẦN DUY KHÁNH

Bên trong bãi xe "lậu" có các công trình nhà vệ sinh, khung sắt có mái che, khu hàng ghế chờ cho khách ngồi và có khoảng 20 hành khách cùng rất nhiều hành lý, đang chờ chuẩn bị lên xe khách Thành Bưởi.

Thấy lực lượng chức năng, nhân viên của bãi xe nhanh chóng đưa hành lý của khách lên xe, hối thúc hành khách lên xe trung chuyển để rời đi ngay lập tức và tắt đèn bãi xe "lậu". Các phương tiện đang đậu trong bãi xe "lậu" cũng nổ máy rời đi.

Cảnh sát trật tự đã hỏi một số hành khách: "Anh/chị đến đây bằng cách nào, đi theo đoàn hợp đồng hay mua vé? Giá vé?", thì các hành khách đều cho hay: "Đi theo kiểu mua vé, với giá 300.000 đồng/vé từ TP.HCM đi Đà Lạt. Được xe trung chuyển rước từ văn phòng xe khách Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) tới bãi xe này".

Căn cứ theo Điều 7 (kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng) - Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nêu rõ một số điều cấm: không được bán vé, thu tiền đối với từng trường hợp hành khách đi xe dưới mọi hình thức; không được gom khách lẻ để ký hợp đồng vận chuyển; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau...

Quyết liệt xử lý vi phạm của xe khách Thành Bưởi

Trong tối và khuya 19.10, Đội CSGT trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp lực lượng chức năng P.An Phú tuần tra trên đường trục chính (P.An Phú), phát hiện 2 xe khách Thành Bưởi biển số 51B-288... và 51B-411... đậu đỗ sai quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, 2 tài xế cho hay lý do đậu đỗ phương tiện tại đây, vì thấy phía trước là đoạn đường cụt và do không có bến bãi cụ thể nên phải đỗ tạm chờ đến giờ vô thành phố đón khách.

Xem nhanh 20h ngày 20.10: Bãi xe lậu Thành Bưởi bất chấp lệnh cấm

Lực lượng chức năng xử lý xe khách Thành Bưởi vi phạm trên đường trục chính, P.An Phú khuya 19.10

TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế N.H.B (quê Hải Phòng) và tài xế T.L.T (quê Đồng Nai) với cùng lỗi đỗ xe không sát theo lề đường phía bên phải theo quy định. Với lỗi này, mỗi tài xế bị phạt 900.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau 23 giờ mỗi ngày, bãi xe lậu ở đường trục chính (P.An Phú, TP.Thủ Đức) sẽ ngưng hoạt động. Thay vào đó, xe khách Thành Bưởi đón khách ngay trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao với đường Nguyễn Cửu Vân (P.17, Q.Bình Thạnh).

23 giờ khuya 11.10, chỉ 5 phút có mặt tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, chúng tôi ghi nhận 2 xe khách Thành Bưởi biển số 51B-257..., 50F-054... nối đuôi nhau đậu trên đường Điện Biên Phủ, đón khoảng 30 hành khách. 

Tại đây, chúng tôi ghi nhận trên vỉa hè có đặt nhiều ghế nhựa cho khách ngồi chờ, nhiều nhân viên của nhà xe và hành khách tập trung đông đúc chờ chuyến xe khách tiếp theo.

Xe khách Thành Bưởi đậu trên đường Điện Biên Phủ đón khách khuya 13.10

TRẦN DUY KHÁNH

Trong đêm 13.10, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ, đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 4 xe khách Thành Bưởi, trong đó có 3 lỗi đón trả khách nơi có biển cấm (phạt 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng/lỗi) và 1 lỗi dừng đỗ nơi có biển cấm (phạt 500.000 đồng).

Trước đó, ngày 9.10, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài "Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài?". 

Trong loạt bài có phản ánh bãi xe lậu trên đường trục chính (P.An Phú, TP.Thủ Đức). Ngày 10.10, từ nguồn tin Thanh Niên cung cấp, một tổ công tác của P.An Phú ập vào kiểm tra bến xe "lậu", bắt quả tang xe khách Thành Bưởi đang vận chuyển khách và phát hiện hàng loạt vi phạm.

Tổ công tác xác định đất khu vực này có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, việc nhà xe Thành Bưởi dùng các thùng container làm nhà vệ sinh, xây dựng các khung sắt, khu vực ngồi chờ, để hàng hóa… là sai mục đích sử dụng. Bãi xe này cũng không có giấy phép kinh doanh và các loại giấy tờ liên quan theo quy định nên UBND P.An Phú yêu cầu khẩn trương di dời công trình vi phạm, ngưng hoạt động bãi xe lậu.

Tuy nhiên, đến nay bãi xe này vẫn hoạt động bất chấp như chưa có chuyện gì xảy ra.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.