CSGT TP.HCM phát hiện xe khách hợp đồng chở gấp 10 lần danh sách hành khách

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/10/2023 08:53 GMT+7

Trong danh sách hành khách chỉ có 4 người, nhưng chiếc xe khách hợp đồng chở hơn 40 người qua địa bàn TP.HCM thì bị CSGT phát hiện xử lý.

21 giờ tối 18.10, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM lập chốt tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) thực hiện kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm qua địa bàn đảm trách.

Danh sách 4 người, chở hơn 40 người

Khoảng 22 giờ khuya cùng ngày, tài xế D.A.L (quê Bến Tre) điều khiển xe khách biển số 51B1-176... (là xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng) chạy tuyến Hà Tiên (Kiên Giang) đi Khánh Hòa (Nha Trang) và ngược lại.

Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế D.A.L không mở cửa ngay để CSGT kiểm tra mà cố nán lại, viết thêm nội dung vào danh sách vận tải hành khách.

CSGT kiểm tra 3 xe khách, cả 3 đều vi phạm

TRẦN DUY KHÁNH

Qua kiểm tra danh sách vận tải hành khách, CSGT ghi nhận danh sách có tên 4 hành khách, nhưng chỉ có 3 hành khách là có thông tin đầy đủ. CSGT yêu cầu lên xe kiểm tra thực tế thì phát hiện trên xe có đến 43 người (bao gồm tài xế và phụ xe), gấp 10 lần danh sách.

Với lỗi vi phạm trên, CSGT phạt lái xe 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi người lái xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng khi chở người không có tên trong danh sách hành khách; phạt chủ xe 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng về lỗi kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách.

Chiêu trò gian lận của xe tuyến cố định

Theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bắt buộc xe khách phải tuân thủ tuyến đầu, tuyến cuối (bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến); khách lên xe phải có vé... Tuy nhiên, thực tế nhiều xe khách chạy tuyến cố định đang gian lận, vi phạm luật.

Xe khách hợp đồng chở gấp 10 lần danh sách hành khách - Ảnh 1.

Xấp vé không hợp lệ mà tài xế cung cấp cho CSGT

TRẦN DUY KHÁNH

21 giờ 15 tối 18.10, tại chốt nói trên, CSGT ra lệnh dừng, kiểm tra xe khách biển số 51B-063... của nhà xe A.T do tài xế H.T.T (34 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm lái chạy trên đường Võ Trần Chí, hướng TP.HCM đi về các tỉnh miền Tây. Theo phù hiệu, đây là xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định trên xe lúc này đang chở 20 hành khách. Tuy nhiên, không hành khách nào có vé. Tài xế T. khai nhận đã thu tiền hành khách nhưng,... chưa kịp phát vé và đưa ra một xấp vé trống. Theo ghi nhận, các tờ vé xe khách này để trống tất cả các nội dung: Tuyến đường, bến đi, bến đến, số ghế, số xe, thời gian khởi hành, giá vé...; trên vé có in mộc đỏ của một hợp tác xã vận tải ở tỉnh Bình Dương.

Xe khách hợp đồng chở gấp 10 lần danh sách hành khách - Ảnh 2.

CSGT kiểm tra hành khách trên xe

TRẦN DUY KHÁNH

Tiếp đó, tổ công tác dừng xe khách biển số 76B-015... do tài xế N.Q.C (34 tuổi, quê An Giang) cầm lái. Đây cũng là xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, lộ trình bến xe Khánh Bình (An Giang) đi bến xe Bàu Bàng (Bình Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế C. cung cấp 17 vé xe khách nhưng thực tế, tổ công tác ghi nhận trên xe có đến 31 hành khách. Như vậy, thực tế có 14 hành khách thu tiền nhưng chưa phát vé.

Nam tài xế trần tình: "Em vừa ghé dưới kia rước thêm 14 hành khách, chưa kịp phát vé chứ không phải không có vé". Cán bộ CSGT đáp: "Anh (tức tài xế) càng nói càng sai. Anh là xe tuyến cố định, phải tuân thủ điểm đầu, điểm cuối, vé được phát hành trước khi xe xuất bến, anh đón khách dọc đường là sai hoàn toàn!".

Trao đổi với PV, nhóm khách cho biết, lúc 21 giờ 15 thì được xe khách đón ở Hương Lộ 2 (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), phụ xe đã thu tiền vé nhưng chưa phát vé.

CSGT lập biên bản xử phạt 2 xe khách nói trên tổng số tiền 23,4 triệu đồng với các lỗi điều khiển xe vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách, bị phạt 700.000 đồng (đối với tài xế); không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về giá cước, bị phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng (đối với chủ xe).

Như vậy, trong tối và khuya 18.10, Đội CSGT An Lạc kiểm tra 3 xe khách (2 xe tuyến cố định và 1 xe hợp đồng) thì cả 3 xe này đều vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.