Tổng thống Zelensky chê trách cách Mỹ xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan Ukraine

Tổng thống Zelensky chê trách cách Mỹ xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan Ukraine

05/05/2023 09:29 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thông báo cho ông về việc rò rỉ thông tin tình báo gần đây.

Ông Zelensky cho rằng "vụ rò rỉ" là không có lợi cho cả Ukraine và không tốt cho uy tín của Nhà Trắng. Ông từ chối bình luận về thông tin bị rò rỉ, dù thừa nhận rằng "bất kỳ điều gì giúp đối phương có thông tin trước thì đều bất lợi [cho Ukraine] theo cách này hay cách khác".

Tờ The New York Times lần đầu tiên đề cập đến vụ rò rỉ thông tin tình báo vào hôm 6.4, nhưng các tài liệu này đã xuất hiện trên các mạng xã hội hồi cuối năm ngoái.

Theo các cơ quan truyền thông, trong số các tài liệu này chứa thông tin nhạy cảm về chiến sự tại Ukraine như ước tính thương vong, các đánh giá về chiến sự tại Ukraine, kế hoạch phản công của Ukraine và kể cả chi tiết về các hệ thống vũ khí của Ukraine. Dù vậy, các tài liệu này không đề cập cụ thể về chiến lược phản công.

Một số thông tin trong vụ rò rỉ này liên quan đến các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, và cả các thông tin cho thấy chính phủ Mỹ đang theo dõi sát sao chính phủ Ukraine.

Nhà Trắng đã không bình luận các thông tin trên.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của chính quyền Mỹ nói với Washington Post rằng họ "thường xuyên liên lạc với các đối tác Ukraine về một loạt vấn đề, bao gồm cả các việc nhạy cảm".

Vụ rò rỉ tài liệu đã làm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Ukraine khi giới lãnh đạo quân sự Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên căng thẳng này không ảnh hưởng đến dòng viện trợ Mỹ cho Ukraine.

Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ thứ 36, trị giá 325 triệu USD, cho Ukraine hôm 19.4.

Một trong những thông tin rò rỉ được cho là đưa ra đánh giá bi quan về kế hoạch phản công của Ukraine, gợi ý rằng Kyiv chỉ có thể đạt được những thành tựu "khiêm tốn" do thiếu huấn luyện và thiết bị, mặc dù các tài liệu khác cũng cho thấy những điểm yếu nghiêm trọng của quân đội Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.