Tổng thống Putin: Xung đột Hamas-Israel cho thấy chính sách của Mỹ thất bại

Tổng thống Putin: Xung đột Hamas-Israel cho thấy chính sách của Mỹ thất bại

12/10/2023 06:28 GMT+7

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani ở Moscow ngày 10.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc xung đột mới giữa lực lượng Hamas và Israel cho thấy chính sách của Mỹ ở Trung Đông đã thất bại và không màng đến nhu cầu của người Palestine.

Tổng thống Putin nói rằng Washington đã tìm cách “độc chiếm” những nỗ lực xây dựng hòa bình và đã không tìm kiếm những thỏa hiệp mang tính khả thi. Ông Putin còn nói rằng Mỹ đã phớt lờ lợi ích của người Palestine, trong đó có cả nhu cầu về một nhà nước Palestine độc lập của riêng họ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của ông Putin.

Trong khi đó, theo một tuyên bố mới từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lấy làm tiếc về “sự gia tăng thảm khốc về số dân thường thiệt mạng” trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Cuộc xung đột này đã khiến hơn 1.200 người chết ở Israel và ít nhất 900 người Palestine thiệt mạng, theo Reuters.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10.10 cảnh báo rằng cuộc xung đột Hamas-Israel có nguy cơ lan sang các khu vực khác. Ông cho hay Moscow đã liên lạc với cả hai bên tham chiến và sẽ tìm cách đóng vai trò giải quyết xung đột, nhưng không nêu rõ bằng cách nào.

Tổng thống Putin chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani ở Moscow (Nga), ngày 10.10.2023

REUTERS

Ông Peskov nói thêm rằng Moscow đã tham gia mọi hình thức cho các nỗ lực ngoại giao mặc dù tiến triển còn hạn chế. “Tuy nhiên, chúng tôi định tiếp tục nỗ lực và đóng vai trò của mình trong việc cung cấp hỗ trợ để tìm cách giải quyết”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian.

Kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel mới nhất nổ ra, Điện Kremlin đã tìm cách tỏ ra không đứng về phía nào, nhấn mạnh mối quan hệ với cả hai bên.

Moscow bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất trong cuộc xung đột với Ukraine và có mối quan hệ lâu dài với người Palestine, bao gồm cả Hamas. Trong khi đó, Nga cũng có “nhiều điểm chung” với Israel, bao gồm cả việc nhiều người Israel từng là công dân Nga, theo ông Peskov.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.