Tổng thống Putin công nhận độc lập hai vùng thuộc miền đông Ukraine

22/02/2022 07:30 GMT+7

Ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập đối với 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine và yêu cầu quân đội Nga tiến hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại 2 khu vực này.

Ông Putin ký sắc lệnh yêu cầu bộ quốc phòng Nga triển khai binh sĩ đến Donetsk và Luhansk để “giữ gìn hòa bình” ngay sau khi thông báo công nhận các lực lượng ly khai tại đây.

“Chúng tôi cho rằng cần phải đưa ra một quyết định mà lẽ ra đã phải có từ lâu, đó là ngay lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Tôi đề nghị Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ quyết định này, sau đó phê chuẩn Hiệp ước Hữu nghị và Tương trợ để kết nối hai nước cộng hòa”, ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin kí sắc lệnh chính thức công nhận độc lập hai vùng Donetsk và Luhansk

reuters

Hiện Mỹ và phương Tây đã lên án động thái này và đe dọa cấm vận.

Quy mô về lực lượng sẽ được Nga điều động chưa được công bố nhưng theo sắc lệnh mới, Nga có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại 2 khu vực ly khai.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 21.2, Tổng thống Putin mô tả Ukraine là một phần thuộc lịch sử Nga, nhấn mạnh phía đông Ukraine là vùng đất cổ của Nga và ông tin tưởng người dân Nga sẽ ủng hộ quyết định của mình:

“Chúng tôi yêu cầu những người đang nắm giữ quyền lực ở Kiev ngay lập tức chấm dứt các hoạt động gây xung đột. Khi công bố các quyết định được thực hiện hôm nay, tôi chắc chắn được nhân dân Nga, và tất cả các lực lượng yêu nước của quốc gia ủng hộ”.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã điện đàm để thông báo với lãnh đạo Đức và Pháp về quyết định này. Động thái của Moscow có thể xóa bỏ nỗ lực tiến hành hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết khủng hoảng Nga-Ukraine.

Hiện chưa rõ phương Tây có xem việc Nga triển khai quân đội đến 2 khu vực này là khởi đầu của hành động quân sự nhắm vào Ukraine mà Mỹ và các đồng minh đã cảnh báo vài tuần gần đây hay không.

LHQ, phương Tây phản ứng mạnh vì Nga công nhận độc lập 2 vùng miền đông Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.