Nga đã chuẩn bị sẵn cho hậu quả khi công nhận Donetsk và Luhansk

22/02/2022 10:29 GMT+7

Thủ tướng chính phủ Nga khẳng định đã chuẩn bị suốt nhiều tháng để đối diện các hậu quả của việc công nhận độc lập của hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

Tại cuộc họp Hội đồng an ninh Liên bang Nga ngày 21.2, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố chính phủ đã chuẩn bị suốt nhiều tháng về hậu quả của việc công nhận độc lập cho hai vùng đòi ly khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

reuters

"Chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều tháng cho phản ứng có thể xảy ra đối với việc công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LNR), chẳng hạn trước hết là thay thế nguồn nhập khẩu và phân tích tất cả rủi ro chúng ta có thể đối mặt trong trường hợp đưa ra quyết định như vậy", TASS ngày 22.2 dẫn lời ông Mishustin nói.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh tất cả rủi ro có thể xảy ra đã được xem xét một cách thẳng thắn. "Chúng tôi hiểu các vấn đề, đặc biệt là về nhập khẩu công nghệ cao và một số vấn đề khác", theo ông Mishustin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận hai khu vực đòi ly khai ở miền Đông Ukraine là cộng hòa độc lập. Ông Putin cũng ra lệnh cho quân đội Nga triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Tôi cho rằng cần đưa ra quyết định đáng lẽ phải diễn ra từ lâu, đó là lập tức công nhận độc lập, chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk".

Trong sắc lệnh được ban hành ngay sau khi tuyên bố công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, ông Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân đội tới hai khu vực trên để "giữ hòa bình". Chưa rõ quy mô và thời gian triển khai.

Ngay lập tức, Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây có phản ứng mạnh mẽ với quyết định của Nga.

Bản tin căng thẳng Nga-Ukraine: Tổng thống Putin công nhận độc lập 2 vùng miền đông Ukraine

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 22.2 chỉ trích bước đi của Nga là sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và không phù hợp với những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo AFP.

Liên minh châu Âu (EU) lên án quyết định của Nga và cảnh báo sẽ phản ứng bằng các lệnh cấm vận.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án quyết định công nhận độc lập cho hai vùng ở miền đông Ukraine và triệu tập cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, nhà lãnh đạo cũng yêu cầu châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt Nga vì quyết định lần này của Moscow rõ ràng là sự vi phạm đơn phương đối với những cam kết quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Ukraine.

Phủ thủ tướng Đức ra tuyên bố chung sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Olaf Scholz, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các nhà lãnh đạo lên án hành động vi phạm thỏa thuận Minsk của Nga và bước đi này sẽ nhận lấy sự đáp trả.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng quyết định của Nga là sự chối bỏ hoàn toàn những cam kết của nước này đối với thỏa thuận Minsk, đi ngược với những cam kết ngoại giao của Moscow. Ông Blinken cũng nói cần có sự phản ứng nhanh chóng và cứng rắn trước hành động này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng lên án tương tự và cho rằng quyết định của Nga cho thấy ý đồ chuẩn bị quân sự nhắm vào Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hiện đang họp bàn về tình hình Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.