Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Ukraine đã ‘chuẩn bị kỹ lưỡng’ cho phản công

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Ukraine đã ‘chuẩn bị kỹ lưỡng’ cho phản công

08/06/2023 07:46 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho biết Ukraine đã “chuẩn bị rất kỹ lưỡng” cho cuộc phản công sắp tới nhằm chiếm lại lãnh thổ từ lực lượng Nga.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, tướng Milley có cùng ý kiến với nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ, xác nhận tin tưởng vào sự sẵn sàng của Ukraine cho cuộc phản công, vốn đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và được cho là có thể sắp xảy ra.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ cùng các đồng minh đã giúp Ukraine vũ khí và huấn luyện binh sĩ cho cuộc phản công. Gần đây nhất, Mỹ nói sẽ ủng hộ một nỗ lực chung của nhiều nước nhằm huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16.

Tướng Milley nói Ukraine sẵn sàng để phản công vì Mỹ và các đối tác đã cung cấp “huấn luyện, đạn dược, và lời khuyên, thông tin tình báo”.

Cuối tuần qua, thông điệp về sức mạnh và niềm tin vào quân đội Ukraine đã lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông qua phát biểu của các quan chức cấp cao của Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tướng Mark Milley: Ukraine đang ‘chuẩn bị tốt’ cho phản công - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine lái xe quân sự gần biên giới Ukraine-Nga ở thị trấn Vovchansk, vùng Kharkiv, ngày 5.6.2023

REUTERS

Ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn được The Wall Street Journal đăng tải vào đầu tháng 6 rằng Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc phản công, mặc dù thừa nhận khả năng “một số lượng lớn binh sĩ sẽ thiệt mạng”.

“Tôi không biết sẽ mất bao lâu”, ông Zelensky nói. “Thành thật mà nói, nó có thể đi theo nhiều hướng, hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó, và chúng tôi đã sẵn sàng”.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng Ukraine giành lại lãnh thổ và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ chính quyền Kyiv.

Chủ tịch Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner cũng cho biết ông “cực kỳ lạc quan” sau chuyến thăm Ukraine vài tháng trước. Ông phát biểu rằng “Cuộc tấn công sắp tới, họ đã sẵn sàng; họ được đào tạo và được trang bị tốt. Còn Nga thì không”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.