Chiến sự ngày 467: Nga nói Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công, Kyiv phủ nhận

06/06/2023 04:33 GMT+7

Nga và Ukraine một lần nữa đưa ra những tuyên bố trái ngược, liên quan đến chiến dịch phản công được trông chờ từ lâu của Kyiv.

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga

Việc Nga tuyên bố rằng Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công chỉ là đòn đánh lạc hướng trước những tổn thất mà các lực lượng Nga đang hứng chịu ở Bakhmut, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar.

Moscow ngày 5.6 thông báo họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Ukraine với sự tham gia của 6 tiểu đoàn cơ giới và hai đơn vị xe tăng ở tỉnh Donetsk.

Xem nhanh: Ngày 466 chiến dịch, Nga nói đẩy lùi đợt tấn công lớn của Ukraine; xe tăng cũ làm được gì?

Trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram cùng ngày, bà Maliar cho biết lực lượng Ukraine đang "chuyển sang các hành động tấn công" ở một số khu vực dọc chiến tuyến. Nhưng bà bác bỏ nhận định cho rằng đây là một phần của chiến dịch quy mô lớn.

Chiến sự ngày 467: Nga nói Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công, Kyiv phủ nhận - Ảnh 1.

Xe bọc thép ở Kharkiv, gần biên giới Nga - Ukraine

REUTERS

"Tại sao người Nga lại tích cực công bố thông tin về một cuộc phản công? Bởi vì họ cần chuyển sự chú ý khỏi thất bại ở hướng Bakhmut", bà viết.

Lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga đã chiếm được thành phố Bakhmut (thuộc tỉnh Donetsk) vào tháng trước sau trận chiến dài nhất trong xung đột và bàn giao lại các vị trí họ đang kiểm soát cho quân đội chính quy của Nga, theo Reuters.

Kể từ đó, Ukraine tiếp tục tấn công các khu vực phía bắc và phía nam thành phố. Lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ngày 5.6 cho biết quân đội của Kyiv đã chiếm lại một phần của một ngôi làng ở ngoại ô Bakhmut.

Ukraine tuyên bố có đủ vũ khí để bắt đầu phản công

Theo bà Maliar, khu vực xung quanh Bakhmut vẫn là "tâm điểm" giao tranh và lực lượng Ukraine đang "di chuyển dọc theo một mặt trận khá rộng".

Liên quan kế hoạch phản công của Kyiv, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với Reuters hôm 5.6 rằng nước này có đủ vũ khí để phản công Nga, và chiến dịch này sẽ mang lại cho nước này chiến thắng cần thiết để gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông không nói liệu cuộc phản công đã bắt đầu hay chưa khi được hỏi.

Trong cuộc phỏng vấn tại Kyiv, ông Kuleba cũng nói Ukraine "có lẽ" chỉ có thể gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt sau khi chiến sự chấm dứt.

Ngoại trưởng Anh đến Kyiv

Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv hôm 5.6, The Guardian đưa tin. Theo tờ báo, hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Lithuania vào tháng tới và kế hoạch của Ukraine nhằm chấm dứt chiến sự.

Chiến sự ngày 467: Nga nói Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công, Kyiv phủ nhận - Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky tiếp Ngoại trưởng Cleverly tại Kyiv ngày 5.6

REUTERS

Trong một bài đăng trên Telegram cùng ngày, ông Zelensky nói: "Chúng tôi rất biết ơn về sự hỗ trợ mà Anh đã và đang tiếp tục cung cấp cho Ukraine". Ông cũng cho biết hai nước đã đạt được "những thỏa thuận quan trọng" trong những tuần gần đây.

Tuần trước, khi Moscow lần đầu tiên bị tấn công bằng máy bay không người lái trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 15 tháng, ông Cleverly nói với các phóng viên rằng Ukraine có “quyền hợp pháp” để tự vệ và có thể “dàn quân” ra ngoài biên giới của mình.

NATO sẽ có lãnh đạo nữ đầu tiên?

Tháng trước, Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, người đã bày tỏ sự quan tâm đối với việc trở thành tổng thư ký tiếp theo của NATO, tuần trước cho biết "con đường đang rộng mở" để Ukraine gia nhập liên minh.

Lãnh thổ Nga lại bị tấn công?

Ông Vladimir Zhdanov, một quan chức ở tỉnh Belgorod thuộc Nga giáp với Ukraine, hôm 5.6 cho biết quân đội Ukraine đã phóng 70 quả rốc két từ hệ thống rốc két phóng loạt Grad vào huyện Shebekino trong tỉnh, theo TASS.

Trước đó, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod nói rằng một dân thường bị thương và một trong những cơ sở năng lượng bị hư hại do đạn pháo của Ukraine vào đêm 5.6.

Cũng theo ông Gladkov, giao tranh đã xảy ra ở thị trấn Novaya Tavolzhanka thuộc tỉnh Belgorod, liên quan đến nhóm mà ông gọi là "những kẻ phá hoại người Ukraine".

Nhóm tay súng thân Ukraine nói đột kích đất Nga, bắt giữ 2 binh sĩ

Nga gia tăng tấn công Ukraine bằng UAV?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 5.6 cho rằng Nga có thể đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Ukraine nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không của Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Trong tháng 5, Nga đã phóng hơn 300 UAV Shahed do Iran sản xuất nhắm vào Ukraine, với một số lượng đáng kể nhắm vào thủ đô Kyiv. Số liệu này cho thấy lần sử dụng UAV mạnh mẽ nhất của Nga cho đến nay, nhưng Ukraine đã có thể đánh chặn "ít nhất" 90% trong số UAV đó" bằng cách sử dụng "vũ khí phòng không cũ hơn và rẻ hơn", theo Bộ Quốc phòng Anh.

Có khả năng Nga cũng đang cố gắng nhắm mục tiêu vào các vị trí binh sĩ Ukraine bên ngoài chiến tuyến nhưng vẫn "rất kém hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu như thế ở tầm xa do quy trình nhắm mục tiêu kém", theo Bộ Quốc phòng Anh.

Vì sao UAV Bayraktar TB2 một thời lừng lẫy bỗng mất hút trong xung đột Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.