TikTok bị kiện ở Mỹ vì có hại cho trẻ em

TikTok bị kiện ở Mỹ vì có hại cho trẻ em

Phương Thúy
Phương Thúy
13/10/2023 09:00 GMT+7

Ba bang của Mỹ là Utah, Arkansas và Indiana đã đâm đơn kiện, cáo buộc TikTok tận dụng các thuật toán và tính năng khiến trẻ bị nghiện sử dụng ứng dụng này.

Ứng dụng TikTok tiếp tục gặp khó khăn ở thị trường Mỹ sau khi bị bang Montana cấm. Mới đây, 3 bang của Mỹ là Utah, Arkansas và Indiana đã đâm đơn kiện, cáo buộc TikTok tận dụng các thuật toán và tính năng khiến trẻ bị nghiện sử dụng ứng dụng này và hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội không lành mạnh.

Theo đơn kiện, bang Utah cho rằng TikTok dụ dỗ trẻ em sử dụng mạng xã hội hàng giờ, xuyên tạc về độ an toàn của ứng dụng và tự cho mình là độc lập với công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc.

Bang Utah cho biết TikTok đã thiết kế các thuật toán để cung cấp cho trẻ em những nội dung vô tận, khiến chúng rất khó để ngưng dùng ứng dụng.

Đơn kiện cho biết thêm có nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em dành hơn 3 giờ mỗi ngày trên mạng xã hội sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tâm thần, bao gồm mắc chứng lo lắng và trầm cảm. Bang Utah kiện với mong muốn TikTok sẽ thay đổi, áp dụng các chính sách có lợi cho trẻ em, cũng như giải quyết các thiệt hại ở trẻ em mà ứng dụng đã gây ra.

Hai bang Arkansas và Indiana đã đệ đơn kiện tương tự với TikTok. Trong khi đó, Tòa án Tối cao Mỹ chuẩn bị quyết định liệu nỗ lực của các tiểu bang nhằm quản lý các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, X và TikTok có vi phạm Hiến pháp hay không.


Người phát ngôn của TikTok khẳng định rằng TikTok có các biện pháp bảo vệ hàng đầu trong ngành dành cho giới trẻ, bao gồm giới hạn thời gian 60 phút tự động cho người dùng dưới 18 tuổi và cho phép phụ huynh kiểm soát tài khoản thanh thiếu niên.


Đầu năm nay, bang Utah đã thông qua luật nhằm hạn chế trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như TikTok. Luật này sẽ có hiệu lực vào năm tới. Cụ thể, bang Utah sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm kỹ thuật số đối với người dưới 18 tuổi, yêu cầu trẻ vị thành niên phải có sự đồng ý của cha mẹ mới đăng ký các ứng dụng mạng xã hội và buộc các công ty phải xác minh độ tuổi của tất cả người dùng ở Utah.


Utah cũng yêu cầu các công ty công nghệ cấp cho cha mẹ quyền truy cập vào tài khoản và tin nhắn riêng tư của con cái. Quy định này gây lo ngại cho một số người ủng hộ trẻ em về việc có thể gây hại thêm cho sức khỏe tâm thần của trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.