Tiểu bang Mỹ đã hành hình tử tù bằng khí nitơ

26/01/2024 12:30 GMT+7

Giới chức tại bang Alabama (Mỹ) đã hoàn tất vụ hành hình tử tù bằng khí nitơ lần đầu tiên, thay thế cho phương pháp tiêm thuốc độc.

Thống đốc bang Alabama Kay Ivey thông báo các quan chức nhà tù đã hoàn tất vụ hành hình bằng khí nitơ đối với phạm nhân Kenneth Smith vào tối 25.1. Tiểu bang Mỹ cho rằng đây là phương pháp hành hình "ít đau đớn và nhân đạo nhất".

Tiểu bang Mỹ đã hành hình tử tù bằng khí nitơ- Ảnh 1.

Xe của lực lượng hành pháp bên ngoài trại giam Holman ở thành phố Atmore, bang Alabama, nơi vụ hành hình bằng khí nitơ diễn ra ngày 25.1

REUTERS

Tử tù sẽ được đeo mặt nạ nối với bình chứa khí nitơ, sẽ bị ngạt thở dẫn đến tử vong do không còn ô xy để thở.

Ông Smith (58 tuổi) bị kết tội giết người vào năm 1988. Ông là 1 trong 2 tử tù từng bị đưa ra hành quyết ở Alabama nhưng sau cùng không thể thực hiện. Hồi tháng 11.2022, chính quyền bang này đã dùng biện pháp tiêm thuốc độc đối với hai tử tù, song quá trình này đã không thành công do không thể tìm được tĩnh mạch của hai phạm nhân.

Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và luật sư của ông Smith đã tìm cách ngăn chặn vụ hành hình bằng khí nitơ, cho rằng phương pháp này rủi ro và có thể là một cực hình hoặc gây thương tích cho phạm nhân mà không khiến người này chết.

"Vào ngày 18.3.1988, mạng sống của người phụ nữ 45 tuổi Elizabeth Sennett bị lấy đi bởi Kennth Eugene Smith. Sau hơn 30 năm và hết lần này đến lần khác chế nhạo hệ thống, ông Smith đã trả giá cho tội lỗi khủng khiếp của mình", Thống đốc Ivery tuyên bố.

Vụ hành hình diễn ra một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ đề nghị của ông Smith về việc hoãn thi hành. Tử tù này cho rằng lần hành hình thứ hai của bang Alabama vi phạm Tu chính án số 8 trong Hiến pháp Mỹ, theo đó bảo vệ người dân khỏi sự trừng phạt tàn bạo và bất thường. Tòa án từ chối xem xét đề nghị và không có vị thẩm phán nào phản đối quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.