Mỹ chuẩn bị hành quyết tử tội bằng khí nitơ, LHQ cảnh báo không nên

Khánh Như
Khánh Như
04/01/2024 09:18 GMT+7

Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 3.1 kêu gọi chính quyền Mỹ ngừng kế hoạch hành quyết một tù nhân thông qua hình thức làm ngạt thở bằng nitơ tinh khiết.

Nguyên nhân là vì phương pháp này chưa được thử nghiệm, và được cho là sẽ khiến tù nhân chịu cảnh "đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc thậm chí là tra tấn", Reuters đưa tin.

Người mà Mỹ định xét xử bằng hình thức trên là Kenneth Smith, người bị kết án vì tội giết người vào năm 1988. Theo kế hoạch, người đàn ông này sẽ bị xử tử tại bang Alabama của Mỹ vào ngày 25.1 tới.

Mỹ chuẩn bị hành quyết tử tội bằng khí nitơ, LHQ cảnh báo không nên- Ảnh 1.

Chuyên gia LHQ kêu gọi Mỹ ngừng kế hoạch hành quyết tù nhân đầu tiên bằng khí nitơ

REUTERS

Theo các chuyên gia về hình phạt tử hình, đây sẽ là lần đầu tiên một vụ hành quyết tư pháp được thực hiện trên thế giới bằng cách làm ngạt thở bằng khí trơ.

Smith, 58 tuổi, là 1 trong 2 tử tù từng bị đưa ra hành quyết ở Alabama nhưng vẫn sống sót. Hồi tháng 11.2022, chính quyền bang này đã dùng biện pháp tiêm thuốc độc đối với hai người này, song nỗ lực này đã không thành công do không thể tìm được tĩnh mạch, theo đài CBS News.

Bốn báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của LHQ nói rằng phương pháp hành quyết mới có thể gây ra "đau khổ nặng nề" và "một cái chết đau đớn và nhục nhã". Việc này có thể vi phạm một hiệp ước quốc tế mà Mỹ là thành viên, trong đó cấm tra tấn và các hình thức tàn ác, vô nhân đạo hoặc khác.

Các luật sư của Smith cho biết giao thức xử lý khí độc chưa được kiểm tra có thể vi phạm lệnh cấm của Hiến pháp Mỹ đối với "các hình phạt tàn nhẫn và bất thường". Nhóm này đồng thời lập luận rằng nỗ lực thứ 2 để xử tử tù nhân, dù bằng bất kỳ phương pháp nào, đều là vi hiến.

Các luật sư của Smith và Bộ Cải chính Alabama từ chối bình luận về vấn đề này. Người phát ngôn của Thống đốc bang Alabama Kay Ivey và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không trả lời các câu hỏi về phát biểu của chuyên gia LHQ.

Hầu hết vụ hành quyết ở Mỹ đều được thực hiện bằng cách sử dụng liều thuốc an thần gây chết người. Tuy nhiên, một số bang gặp khó khăn trong việc có được loại thuốc này vì luật của Liên minh châu Âu cấm các công ty dược phẩm bán loại thuốc có thể được sử dụng để hành quyết trong các nhà tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.