Tử tù đề nghị hoãn tiêm thuốc độc vì sợ thuốc bị hỏng

Khánh An
Khánh An
07/10/2023 09:54 GMT+7

Các luật sư biện hộ cho rằng một vụ cháy gần đây khiến thuốc độc bị ảnh hưởng nên sẽ gây đau đớn nghiêm trọng đối với thân chủ của họ là một tử tù sắp thụ án.

Tử từ đề nghị hoãn tiêm thuốc độc vì sợ thuốc bị hỏng - Ảnh 1.

Tử tù Jedidiah Murphy dự kiến bị thi hành án tại Mỹ vào ngày 10.10

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THEJC

Hãng AP ngày 7.10 đưa tin các luật sư của một tử tù tại bang Texas (Mỹ) đề nghị thẩm phán liên bang dừng việc thi hành án theo kế hoạch, với cáo buộc thuốc độc sắp được dùng để tiêm đã bị ảnh hưởng bởi một vụ cháy mới đây tại nhà tù.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Texas cho hay các xét nghiệm tiến hành sau vụ cháy cho thấy các mẫu thuốc pentobarbitone, loại thuốc dùng để xử tử tội phạm bị kết án tại Mỹ, "vẫn hiệu nghiệm và vô trùng".

Phạm nhân Jedidiah Murphy (48 tuổi) dự kiến bị thi hành án tử hình vào ngày 10.10. Trước đó, hắn bị tuyên tử hình trong vụ sát hại cụ Bertie Lee Cunningham (80 tuổi) ở ngoại ô thành phố Dallas (bang Texas) vào tháng 10.2000 khi cướp xe.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại thành phố Austin (bang Texas), các luật sư của phạm nhân Murphy cho rằng vụ cháy ngày 25.8 gây "thiệt hại thảm họa" tại tòa nhà hành chính của một trại giam ở Huntsville, khiến thuốc độc bang này cất để thi hành án đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, khói và nước.

Hồ sơ từ Cơ quan Tư pháp Hình sự Texas (TDCJ) cho thấy cơ quan này đã lưu trữ pentobarbitone tại cơ sở ở Huntsville, nằm cách Houston 113 km về phía bắc.

Trả lời các câu hỏi về tác động của vụ hỏa hoạn đối với thuốc thi hành án và khu vực cất giữ, phát ngôn viên Amanda Hernandez của TDCJ cho hay cơ quan này "có sẵn các loại thuốc thi hành án hữu hiệu".

Theo bản sao báo cáo của Sở Cứu hỏa Huntsville trong hồ sơ vụ kiện, một quản giáo và đội trưởng đội cứu hỏa đã vào tòa nhà đang cháy để kiểm tra nơi cất giữ thuốc, nhưng khi đến gần tầng 3, họ phải sơ tán vì "khu vực này sắp bị lửa thiêu rụi".

Vụ kiện cho biết khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, pentobarbitone có thể nhanh chóng bị phân hủy, làm tổn hại đến cấu trúc hóa học và ảnh hưởng đến hiệu lực của nó. Theo đơn kiện, "điều này tạo ra những rủi ro đáng kể về tổn hại và đau đớn cực kỳ nghiêm trọng".

Nhưng theo lệnh ban hành vào tối 6.10, thẩm phán Robert Pitman từ chối yêu cầu hoãn thi hành án, đồng thời nói rằng kết quả xét nghiệm các mẫu pentobarbitone cho kết quả trái với tuyên bố của Murphy rằng tất cả các loại thuốc thi hành án của TDCJ đều bị hư hỏng trong vụ cháy.

Các luật sư của tử tù trên còn cáo buộc TDCJ đang dùng các thuốc thi hành án tử hình đã hết hạn sử dụng, điều mà 7 tử tù khác cũng cáo buộc trong đơn kiện hồi tháng 12.2022. Thẩm phán Pitman nói rằng không có gì chứng minh cáo buộc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.