Tiểu bang Mỹ muốn hành quyết tử tù bằng phương pháp mới, có thể vi hiến

23/09/2023 07:59 GMT+7

Tòa án Tối cao bang Alabama đang cân nhắc việc cho phép bang này trở thành bang đầu tiên ở Mỹ thi hành án tử hình với phạm nhân bằng phương pháp mới: làm ngạt bằng khí nitơ.

Tiểu bang Mỹ muốn hành quyết tử tù bằng phương pháp có thể vi hiến - Ảnh 1.

Trụ sở Tòa án Tối cao bang Alabama

REUTERS

Tháng trước, Tổng chưởng lý bang Alabama Steve Marshall đã yêu cầu tòa án cho phép hành quyết tử tù Kenneth Smith, người bị kết tội giết người năm 1996, bằng cách sử dụng mặt nạ kết nối với một bình khí nitơ để khiến ông bị ngạt thở vì thiếu khí oxy, theo Reuters.

Các luật sư của ông Smith cho rằng phương pháp chưa được kiểm chứng có thể đi ngược hiến pháp Mỹ vốn cấm "các hình phạt tàn nhẫn và bất thường", đồng thời lập luận rằng nỗ lực thi hành án tử hình với ông bằng bất kỳ phương pháp nào lần thứ hai là vi hiến.

Các chuyên gia về tử hình cũng cho biết bang Alabama chưa cung cấp đủ thông tin chứng minh việc sử dụng một loại khí không màu, không mùi bên trong phòng thi hành án tử hình có thể giảm thiểu nguy hiểm cho lực lượng thi hành án và những người khác.

Ông Smith, 58 tuổi, là một trong số chỉ hai người còn sống ở Mỹ từng không chết trong khi thi hành án tử hình. Trong vụ hành quyết diễn ra vào tháng 11 năm ngoái bằng cách tiêm thuốc độc, nhiều nỗ lực tiêm thuốc theo đường tĩnh mạch đối với tử tù này đều thất bại.

Hầu hết các vụ hành quyết ở Mỹ đều sử dụng phương pháp tiêm thuốc ức chế thần kinh gây chết người, nhưng phương pháp đã tồn tại hàng thập niên này ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong những năm gần đây.

Một số bang gặp khó khăn trong việc có được số thuốc cần thiết khi các công ty dược phẩm từ chối bán chúng cho hệ thống nhà tù. Khám nghiệm tử thi đã phát hiện phổi của những người bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc chứa đầy chất lỏng sủi bọt có máu. Theo những người phản đối án tử hình, điều này cho thấy tử tù phải chịu đựng cảm giác chết đuối khi bị hành quyết bằng phương pháp này.

Để được tòa chấp thuận, văn phòng tổng chưởng lý Alabama đã công bố một phiên bản được biên tập câu chữ nghiêm ngặt của tài liệu trình bày cách thi hành án tử hình bằng khí nitơ, phương pháp mà họ gọi là "tình trạng thiếu oxy vì nitơ".

Trong các phòng hơi ngạt được sử dụng trong các vụ hành quyết trước đây tại các bang ở Mỹ, cũng như trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, các loại khí độc như hydro xyanua được sử dụng để giết người. Tuy nhiên, nitơ không độc, chiếm khoảng 78% không khí mà con người hít thở. Trong phương pháp mà Alabama đề xuất, được các nhà lập pháp tiểu bang phê duyệt vào năm 2018, nitơ được sử dụng để thay thế lượng oxy mà tử tù hít vào, qua đó từng bước khiến người này thiếu đi oxy và chết.

Hai bang Oklahoma và Mississippi của Mỹ cũng đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng phương pháp này, nhưng vẫn chưa từng áp dụng trong thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.