Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giúp nông dân tìm thị trường cho nông sản

10/12/2023 17:29 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của cử tri, trong đó có nhiều đồng bào, chức sắc tôn giáo.

Nhiều kiến nghị của cử tri

Ngày 10.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri, phần nhiều là đồng bào, chức sắc các tôn giáo tại H.Vĩnh Thạnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giúp nông dân tìm thị trường cho nông sản  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri

THANH DUY

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, báo cáo đến cử tri các nội dung, kết quả quan trọng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi tiếp xúc để lắng nghe, ghi nhận ý kiến và giải trình những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cử tri trong việc xây dựng và phát triển quê hương.

Kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, ông Bùi Quốc Anh, Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh, mong Thủ tướng quan tâm công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu công nghiệp (KCN) VSIP Cần Thơ, để khi đi vào hoạt động, KCN này sẽ thực sự tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra năng lực sản xuất mới cho địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giúp nông dân tìm thị trường cho nông sản  - Ảnh 2.

Buổi tiếp xúc cử tri có hơn 200 đại biểu tham gia, trong đó có nhiều đồng bào, chức sắc các tôn giáo tại H.Vĩnh Thạnh

THANH DUY

Trong khi đó, ông Trần Hồng Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Quới, kiến nghị Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, đặc biệt là sớm nâng cấp sửa chữa tuyến QL80 đi qua H.Vĩnh Thạnh.

Đại biểu Trần Thanh Dũng, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo H.Vĩnh Thạnh, mong Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để nông dân có lãi trong sản xuất nông nghiệp, nhất là xây dựng kho tạm trữ lúa cho nông dân sau thu hoạch để hạn chế tình trạng "được mùa, mất giá". Bên cạnh đó là chính sách thu hút nhân tài người Công giáo phục vụ tại địa phương.

Nghiên cứu giải pháp giúp nông dân tìm thị trường cho nông sản

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến đồng bào, cử tri lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp năm mới; lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới đồng bào Công giáo nói riêng.

Theo Thủ tướng, Vĩnh Thạnh là huyện tiêu biểu khi hội tụ 4 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài. Thủ tướng mong các tôn giáo luôn duy trì nếp sống "tốt đời, đẹp đạo". Các đồng bào làm tốt nhiệm vụ giáo dục con em lòng yêu nước, tạo điều kiện học tốt, sống trách nhiệm, khao khát cống hiến cho địa phương. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giúp nông dân tìm thị trường cho nông sản  - Ảnh 3.

Ông Trần Hồng Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Quới, nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

THANH DUY

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, đào tạo nguồn nhân lực là 1 trong 3 đột phá của Đảng và Nhà nước. Công tác này đang có sự thay đổi về cách thức, nội dung đào tạo để phù hợp với tình hình mới. Đó là tập trung nguồn nhân lực vào chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi vận tải xanh… Đơn cử, Bộ GD-ĐT đã được giao đào tạo 100.000 công nhân lành nghề chất lượng cao; giao Bộ KH-ĐT xây dựng đề án đào tạo 50.000  - 100.000 kỹ sư liên quan đến sản xuất chip bán dẫn.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, TP.Cần Thơ triển khai KCN VSIP chậm hơn nhiều địa phương nên phải làm nhanh và tốt về đội ngũ lao động, xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Khó khăn về vật liệu cát cho các tuyến cao tốc, đường bộ thời gian qua cơ bản đã được xử lý…

Về giải pháp giúp nông dân tìm thị trường cho nông sản, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP.Cần Thơ tập trung nghiên cứu xây dựng thương hiệu, quy hoạch vùng nguyên liệu, phối hợp doanh nghiệp tìm đầu ra, kết nối ngân hàng hỗ trợ về vốn, xây dựng hợp tác xã, đẩy mạnh khoa học công nghệ để bảo vệ giá trị mặt hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm, đã đề nghị phía Trung Quốc ký kết ổn định mặt hàng nông sản có giá trị cao như tôm, cá, trái cây... Mặt hàng lúa gạo cũng đã có sự trao đổi, thúc đẩy đàm phán, ký kết hiệp định với Philippines, Indonesia; hiệp định thương mại tự do với các nước Trung Đông để khai thác thị trường thực phẩm Halal. Đây có thể xem là tiền để giúp nông dân yên tâm, mở rộng sản xuất nông nghiệp hơn trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.