Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri An Giang

28/09/2023 17:55 GMT+7

Cử tri TP.Long Xuyên (An Giang) kiến nghị Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Quốc hội xem xét chống lãng phí chương trình cải cách và sử dụng sách giáo khoa của ngành giáo dục.

 Cử tri ý kiến về cải cách, thay đổi sách giáo khoa

Ngày 28.9, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại các phường thuộc TP.Long Xuyên trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri An Giang đề nghị chống lãng phí trong chọn sách giáo khoa - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Long Xuyên

TRẦN NGỌC

Sau khi nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo về nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri TP.Long Xuyên đã bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường; thích ứng biến đổi khí hậu; tình trạng sạt lở đất bờ sông, bờ biển; quản lý xây dựng, bảo đảm an toàn cháy nổ; việc sửa đổi Luật Đất đai cần theo kịp sự phát triển của xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân... 

Đặc biệt, cử tri An Giang cũng đã nêu nhiều ý kiến về những bất cập trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là việc cải cách thay đổi sách giáo khoa.

Cử tri An Giang đề nghị chống lãng phí trong chọn sách giáo khoa - Ảnh 2.

Cử tri TP.Long Xuyên phát biểu ý kiến kiến nghị Quốc hội

TRẦN NGỌC

Cử tri Nguyễn Thị Hậu (ngụ P.Mỹ Long) nêu: "Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2018 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp và gây lãng phí nguồn lực xã hội rất lớn. Đề nghị trong kỳ họp lần nay, Quốc hội cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề sách giáo khoa, nhất thiết phải thực hiện một chương trình giáo dục và một bộ sách giáo khoa, vừa tạo sự thống nhất, đồng bộ trong giáo dục, tiết kiệm nguồn lực xã hội, tiền bạc cho người dân".

Cử tri An Giang đề nghị chống lãng phí trong chọn sách giáo khoa - Ảnh 3.

Cử tri Lê Văn Ấm phát biểu kiến nghị Quốc hội cần chống lãng phí việc sử dụng sách giáo khoa của ngành giáo dục hiện nay

TRẦN NGỌC

Cũng nêu ý kiến liên quan sách giáo khoa, cử tri Lê Văn Ấm (ngụ P.Mỹ Xuyên) kiến nghị: "Việc đổi mới giáo dục đã giúp chất lượng giáo dục phổ thông đã được cải thiện, nâng cao chất lượng, giảm áp lực thành tích. Tuy nhiên, chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách" với sự bất nhất, thiếu khoa học trong triển khai khiến sách giáo khoa không được tái sử dụng, hàng chục nghìn cuốn dùng một năm rồi bỏ, đây là sự lãng phí nguồn lực xã hội rất lớn. Đề nghị Quốc hội xem xét lại".

Sẽ kiến nghị, hướng tới mục tiêu làm tốt nhất công tác đổi mới giáo dục

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, vấn đề liên quan đến giáo dục được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm và đã kiến nghị rất nhiều lần với Quốc hội, trong các diễn đàn của Quốc hội cũng đã có nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, vấn đề đổi mới giáo dục. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang xin ghi nhận và sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp, hướng tới mục tiêu làm tốt nhất công tác đổi mới giáo dục, đào tạo, đáp ứng được yêu cầu cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phụ huynh học sinh, góp phần xây dựng được đội ngũ nguồn nhân lực của Việt Nam có chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước theo mục tiêu, tầm nhìn mà Đại hội XIII đã đề ra".

Theo Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, giáo dục, đào tạo hiện đang còn nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh đa chiều nên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tiếp tục theo dõi công tác đổi mới của Bộ GD-ĐT; công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ với mục tiêu hoàn thiện hơn đối với vấn đề đổi mới giáo dục, đào tạo.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang cần tranh thủ các nguồn lực, phát huy sức mạnh của nhân dân để cùng nhau vượt qua những khó khăn, có những định hướng phát triển mới, đưa quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.