Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cà Mau cần khai thác tốt thương hiệu Đất Mũi

Gia Bách
Gia Bách
09/12/2023 22:07 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cà Mau khai thác tốt thương hiệu Đất Mũi, phải có khát vọng, không nên tự ti, mạnh dạn khai thác tiềm năng của địa phương.

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau vào chiều 9.12, nhằm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn của địa phương.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau về những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Cà Mau khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tập trung vào 3 nội dung chính là: phát triển năng lượng tái tạo, mở rộng khu công nghiệp khí - điện - đạm; phát triển du lịch dựa vào con người, văn hóa, thiên nhiên, thương hiệu Đất Mũi phương nam; phát triển ngành công nghiệp nuôi trồng, chế biến thủy sản, đặc biệt là con tôm.

Thủ tướng Chính phủ: Cà Mau cần khai thác tốt thương hiệu Đất Mũi   - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Cà Mau cần khai thác tốt thương hiệu Đất Mũi

G.B

Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa là phát triển giao thông, cụ thể là mở rộng sân bay Cà Mau, làm nhanh đường cao tốc và triển khai đường thủy nội địa, nghiên cứu dự án đường hàng hải thông qua dự án cảng Hòn Khoai.

"Khó khăn chủ yếu của tỉnh Cà Mau là về giao thông, chúng ta sẽ dần khắc phục. Trong khi đó, tỉnh phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, đi lên từ bàn tay khối óc, mảnh đất, khung trời cửa biển của mình", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ: Cà Mau cần khai thác tốt thương hiệu Đất Mũi   - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tại sân bay Cà Mau vào trưa 9.12

G.B

Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành cơ chế ưu tiên đầu tư, đặc biệt là trong phân bổ vốn cho các tỉnh có điều kiện, đặc điểm tự nhiên về địa hình, địa chất khó khăn, trong đó có Cà Mau; báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.2023 để có giải pháp bố trí vốn đầu tư công phù hợp trong năm 2024 và chuẩn bị cho giai đoạn trung hạn tiếp theo.

Về việc nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Cà Mau, Thủ tướng giao Bộ GTVT tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, các cơ quan liên quan và tỉnh khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng phương án bố trí, cân đối vốn trong tháng 12.2023.

Thủ tướng Chính phủ: Cà Mau cần khai thác tốt thương hiệu Đất Mũi   - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

G.B

Trước kiến nghị của tỉnh Cà Mau về việc nâng cấp cảng hàng không, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, qua nghiên cứu, việc đầu tư mở rộng cảng hàng không Cà Mau đáp ứng các dòng tàu bay A321 và Boeing 737 là hoàn toàn khả thi và triển khai được.

Ông Lại Xuân Thanh cũng đề nghị Thủ tướng cho phép vừa triển khai điều chỉnh quy hoạch, vừa triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, cố gắng quý 2/2024 đến đầu quý 3/2024 là triển khai thi công.

Cà Mau thuộc đồng bằng sông Cửu Long, rộng hơn 5.300 km2, có 3 mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 254 km, ngư trường rộng lớn khoảng 80.000 km2, nguồn lợi thủy sản phong phú; khu vực nuôi trồng thủy sản diện tích hơn 300.000 ha. Tỉnh Cà Mau có sản lượng tôm lớn nhất nước, kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD mỗi năm, chủ yếu là xuất khẩu thủy sản.

Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2023 ước đạt hơn 45.400 tỉ đồng, tăng gần 8%, vượt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 70 triệu đồng (kế hoạch 67,5 triệu đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 24.000 tỉ đồng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.