Thủ tướng Israel kiên quyết nói không với Mỹ về thành lập nhà nước Palestine

Thủ tướng Israel kiên quyết nói không với Mỹ về thành lập nhà nước Palestine

20/01/2024 08:41 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18.1 nói với Mỹ trong cuộc họp báo rằng ông phản đối bất kỳ nhà nước Palestine nào không đảm bảo an ninh cho Israel.

Trong một cuộc họp báo ngày 18.1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ nhà nước Palestine nào không đảm bảo an ninh cho Israel.

“Tôi nói thật với người bạn Mỹ của chúng ta, và tôi cũng chặn luôn mưu toan ép buộc chúng ta phải chấp nhận một thực tế sẽ gây phương hại cho an ninh của Israel. Một thủ tướng của Israel nên có thể nói ‘không’, kể cả với người bạn tốt nhất. Nói ‘không’ khi cần thiết, và nói ‘có’ khi có thể”, ông phát biểu.

Ông nói thêm rằng việc Palestine không có tư cách nhà nước không cản trở các thỏa thuận bình thường hóa với các quốc gia Ả Rập cách đây vài năm và ông vẫn có ý định bổ sung thêm nhiều quốc gia vào các hiệp định đó.

Thủ tướng Israel kiên quyết nói không với Mỹ về thành lập nhà nước Palestine- Ảnh 1.

Một người lính Israel hoạt động ở Dải Gaza, ngày 19.1.2024

REUTERS

Israel và đồng minh lớn nhất là Mỹ hiện đang có mâu thuẫn, với việc ông Netanyahu và chính phủ liên minh cánh hữu của ông phần lớn phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine. Trong khi đó, Washington cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Palestine nói riêng và khu vực nói chung.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong chuyến đi thứ tư tới Trung Đông vào tuần trước kể từ cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas, đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Israel rằng các nước láng giềng, chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo, sẽ giúp phục hồi Gaza sau chiến tranh và tiếp tục hội nhập kinh tế với Israel, nhưng chỉ với điều kiện Israel cam kết sẽ cho phép thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian về nhà nước Palestine trên lãnh thổ hiện do Israel chiếm đóng đã đổ vỡ gần một thập niên trước.

Diễn biến thù địch mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng chục năm giữa Israel và Palestine bắt đầu khi các tay súng Hamas xông vào miền nam Israel vào ngày 7.10, khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin.

Israel cho biết hơn 130 người vẫn đang bị giam cầm. Thủ tướng Netanyahu đã phát động chiến dịch quân sự ở Dải Gaza với mục tiêu xóa sổ Hamas và giải cứu toàn bộ con tin. Hơn 24.000 người Gaza đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, một phần lớn trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.