Rừng nguyên sinh Phúc Thọ, Lâm Đồng bị xâm hại

11/12/2014 13:45 GMT+7

(TNO) Sáng 11.12, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đang phối hợp với công an và kiểm sát huyện Lâm Hà củng cố hồ sơ khởi tố vụ án phá rừng tại tiểu khu 286a.

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 3
Rừng nguyên sinh Phúc Thọ đang bị xâm hại

Tiểu khu 286a do Ban quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh quản lý, thuộc địa bàn xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), giáp ranh với xã Tân Thanh (Lâm Hà). Tại đây có hàng chục cây rừng nguyên sinh như dổi, xá xị, dẻ…bị chặt hạ, nằm lăn lóc. Lâm tặc đưa cả máy ủi để mở đường vận chuyển gỗ, đưa máy cưa vào rừng xẻ cây rừng thành gỗ khúc, để ở nhiều góc rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, khi tổ tuần tra đến nơi thì các máy móc, phương tiện không còn tại hiện trường, chỉ thu được 1 máy tời gỗ (kéo gỗ).

Qua kiểm tra số cây bị triệt hạ là 20,8 m3, với mức đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự…

Ngày 10.12, PV Thanh Niên Online trực tiếp đến lô E, tiểu khu 286a, để ghi lại một số hình ảnh rừng bị triệt hạ:

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 1

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 2

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 4

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 5

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 6

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 7

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 8
Rừng tại tiểu khu 286a bị triệt hạ hàng loạt

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 9

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 10
Gỗ do lâm tặng cưa để lại giữa rừng

Tan tác rừng nguyên sinh Phúc Thọ 12
Tiểu khu 286a bị xâm hại nghiêm trọng

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Khởi tố vụ án phá rừng giáp ranh Cát Tiên
>> Phá rừng phòng hộ đầu nguồn lấy hạt dổi
>> Giữ rừng và phá rừng
>> Chưa đủ căn cứ khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại Đà Nẵng
>> Giữ rừng vùng giáp ranh: Trạm bảo vệ rừng bảo kê phá rừng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.