Đốt pháo, suýt mất mạng

25/01/2012 16:14 GMT+7

(TNO) Ngày 25.1, bệnh nhân P.V.V (23 tuổi, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạnh, Quảng Bình) đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Trước đó, V. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, vùng mặt và ngực chấn thương nặng, 2 bàn tay dập nát (ảnh).

Các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã khâu phục hồi 2 bàn tay, đồng thời cắt bỏ ngón tay thứ tư và thứ năm trên bàn tay trái của V.

Được biết, sau khi nghe một tiếng nổ lớn, hàng xóm của V. đã chạy ra và phát hiện thấy V. đang nằm trên vũng máu tại hiện trường.

Nhiều người dân cho biết, V. đã đốt pháo.

Tin, ảnh: T.Q.Nam

>> Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo nổ
>> Phát hiện 24,5 kg pháo nổ
>> Nổ xưởng pháo lậu, 9 người chết
>> Khắp nơi đốt pháo, cơ quan chức năng bó tay ?
>> Nhập viện do pháo nổ
>> Bắt vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn
>> Hàng trăm người bị thương do đốt pháo, bắn súng mừng năm mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.