Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển pháo nổ

13/01/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Ngày 13.1, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ khối lượng lớn pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc.

(TNO) Ngày 13.1, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ khối lượng lớn pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc.

>> Bắt vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

Vào lúc 0 giờ ngày 13.1, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện và bắt giữ 3 người gồm: Vương Khả Thắng (SN 1975, trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Đỗ Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Đức (SN 1986, trú tại xã Xuân Khang, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đang vận chuyển 13 kg pháo nổ qua biên giới.


Một trong ba đối tượng vận chuyển pháo nổ bị Đồn biên phòng Cầu Treo bắt giữ

Cùng thời điểm trên, tại thôn 5, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng trinh sát Đồn biên phòng Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đã mật phục và bắt quả tang một vụ vận chuyển pháo nổ, thu 247 quả pháo (tổng trọng lượng 11 kg) mang nhãn hiệu VICTORY, sản suất tại Trung Quốc.

Trong lúc lực lượng trinh sát tiếp cận đối tượng, do địa hình hiểm trở và trời tối nên đối tượng này đã bỏ lại tang vật, rồi tẩu thoát qua sông.

Vụ việc đang được điều tra.

Tin, ảnh: Trương Hoa - Thế Mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.