Pháp: Nhà trẻ phải dành 10% chỗ cho trẻ nghèo

21/01/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 20.1 thông báo nhà trẻ tại nước này sắp tới sẽ phải đảm bảo mức tối thiểu 10% số bé được gửi xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, theo báo Le Figaro.

(TNO) Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 20.1 thông báo nhà trẻ tại nước này sắp tới sẽ phải đảm bảo mức tối thiểu 10% số bé được gửi xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, theo báo Le Figaro.

Lâu nay, nhà trẻ ở Pháp luôn ở trong tình trạng “cung không đủ cầu”.

Theo Thủ tướng Ayrault, dần dà, Paris sẽ bắt buộc tỷ lệ trẻ nghèo ở mỗi nhà trẻ sẽ phải ngang bằng với tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Thống kê gần đây nhất cho thấy, khủng hoảng kinh tế làm nhiều người Pháp lâm cảnh túng quẫn.

Năm 2010, có 8,9 triệu dân nước này sống ở mức nghèo khổ, chiếm 14,1%, nhiều hơn so với năm 2007 (13,4%).

Dự kiến, chính phủ Pháp sẽ đưa ra kế hoạch chi tiết về việc áp dụng quy định 10% đối với các nhà trẻ từ tháng 5.

Đây là một phần của kế hoạch chống nghèo khổ trong 5 năm tới.

Một số mục tiêu khác được ông Ayrault công bố hồi giữa tháng 12.2012 là tăng số lượng người được bảo trợ miễn phí về y tế, trợ cấp tiền thuê nhà ngoài việc tăng thêm 150.000 nhà ở xã hội/năm, hỗ trợ lao động trẻ thất nghiệp tìm việc làm phù hợp…

Lan Chi

>> Hạ viện Pháp có thể “đổi màu”
>> Cạnh tranh ngôi vị đệ nhất phu nhân Pháp
>> Thần hộ mệnh" của ông Strauss-Kahn
>> Ông Strauss-Kahn có thể trở lại chính trường Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.