Người biểu tình Tây Ban Nha đụng độ cảnh sát

21/02/2012 17:36 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, ít nhất 10 người bị bắt tại cuộc biểu tình phản đối các biện pháp kinh tế khắc khổ của chính phủ sau khi đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở thành phố Valencia của Tây Ban Nha.
 
Những người biểu tình tập trung bày tỏ sự ủng hộ dành cho những người bị bắt giữ hồi tuần trước trong một vụ biểu tình tương tự chống lại các biện pháp "thắt lưng buộc bụng".


Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Nhiều người chỉ trích mạnh mẽ việc các nhân viên công vụ quá bạo lực với người biểu tình và bắt bớ bừa bãi. Một nhà lãnh đạo của Đảng Xã hội Tây Ban Nha cũng cho biết cảnh sát đã sử dụng bạo lực quá mức trong cuộc biểu tình hồi tuần trước.

Thậm chí, một số người bị bắt còn khẳng định họ chẳng liên quan gì đến vụ biểu tình.

Truyền hình địa phương đã phát đi hình ảnh nhiều người mặt đẫm máu sau khi bị cảnh sát trấn áp.

Lê Loan

>> Hoàng tử Monaco hỗn chiến ở New York
>> Giáo hoàng Benedict XVI tấn phong 22 tân hồng y
>> Cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn lại bị tạm giữ
>> Eurozone đạt thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp
>> Hy Lạp thông qua kế hoạch tài chính khắc khổ
>> Hầu phòng khách sạn ở New York sẽ có “nút bấm khẩn cấp”
>> Hé lộ khả năng gài bẫy trong vụ Strauss-Kahn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.