Mưa bão tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc, số người chết tăng cao

20/07/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Số người thiệt mạng vì bão Rammasun tại Trung Quốc đã tăng lên 17, trong khi các nhà dự báo khí tượng cảnh báo thời tiết sẽ trở nên tồi tệ hơn.


Một người phụ nữ cưỡi xe điện đi trong trời mưa bão tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
hôm 18.7 - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã ngày 20.7 cho biết Rammasun, cơn bão được cho là mạnh nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, đã cướp đi sinh mạng của 8 người tại đảo Hải Nam, cực nam nước này, và 9 người khác ở Quảng Tây, tỉnh sát biên giới Việt Nam.

Đã có ít nhất 2 người mất tích khi cơn bão được đặt tên của thần sấm sét Thái Lan này hướng lên phía bắc.

Trước đó vào tối 19.7 (giờ địa phương), truyền thông nhà nước Trung Quốc phát sóng hình ảnh cho thấy các con đường ngập nước và mưa rơi dữ dội tại tỉnh tây nam Vân Nam.

Hình ảnh trên các trang mạng cho thấy cây bật gốc, mùa màng bị tàn phá và các ngả đường hoang vắng chìm trong nước trên khắp miền nam Trung Quốc.

Rammasun ban đầu đổ bộ vào Trung Quốc trưa 18.7 với cấp độ siêu bão có sức gió lên đến 200 km/giờ, theo AFP.

Cơ quan thời tiết Trung Quốc đã đưa ra báo động đỏ đối với Rammasun vào hôm 19.7, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ tại nước này.

Tuy nhiên, sau đó cảnh báo đã được hạ bậc vì “nó đang yếu đi”, Tân Hoa xã đưa tin.

Toàn bộ các sân bay tại Hải Nam đã mở cửa trở lại vào ngày 20.7, còn phà, tàu hỏa và xe buýt cũng đã tái hoạt động.

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão dự kiến sẽ xuất hiện ở các vùng phía bắc Trung Quốc trong những ngày tới.

Hoàng Uy

>> Philippines: Bão lại quét qua vùng vừa hứng bão Rammasun
>> 2 nhà sập đổ, 62 nhà tốc mái trong bão Rammasun
>> Hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng do bão Rammasun
>> Bão Rammasun thổi bay hàng chục mái nhà, 1 thuyền và ca nô bị chìm
>> Sau bão Rammasun, Bắc Bộ có mưa lớn và lũ dâng cao  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.