Cháy mỏ than Trung Quốc, 24 người chết

26/11/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một mỏ than ở đông bắc Trung Quốc vào ngày 26.11 khiến 24 công nhân thiệt mạng, theo Tân Hoa xã.


Công nhân làm việc tại một mỏ than ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh cũng khiến 52 người khác bị thương, Tân Hoa xã dẫn thông cáo từ Công ty khai thác than nhà nước Phụ Tân.

Hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân vụ cháy. Theo AFP, những vụ tai nạn mỏ than thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nơi tiêu thụ than nhiều nhất thế giới và những công ty khai thác thường phớt lờ quy định về an toàn.

Vào năm 2013, Trung Quốc ghi nhận 589 vụ tai nạn liên quan đến mỏ than, khiến 1.049 người thiệt mạng hoặc mất tích, AFP dẫn số liệu thống kê của chính quyền Trung Quốc. Số vụ tai nạn và số người chết giảm hơn 24% so với năm 2012.

Chính quyền Trung Quốc đã nỗ lực đóng cửa những mỏ than nhỏ nhằm chấn chỉnh ngành công nghiệp khai thác than đá.

Vào ngày 22.6, 22 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một mỏ than ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 4, 20 người chết  trong vụ ngập lụt ở mỏ than tỉnh Vân Nam, khiến những thợ mỏ mắc kẹt bên trong.

Phúc Duy

>> Nổ mỏ than ở Malaysia, 32 người nước ngoài thương vong
>> Liên minh ma quỷ trong mỏ than
>> Tai nạn mỏ than tại Tân Cương, hơn 20 người mắc kẹt dưới lòng đất
>> 29 người mắc kẹt do nổ mỏ than ở Trung Quốc
>> Tai nạn mỏ than ở Trung Quốc: 22 người chết
>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết tăng lên 166
>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 157 người chết, hàng trăm người mắc kẹt
>> Nổ khí gas mỏ than Trung Quốc, 13 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.