Nổ mỏ than ở Malaysia, 32 người nước ngoài thương vong

23/11/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Ba người thiệt mạng và 29 người bị thương trong một vụ nổ mỏ than ở miền đông Malaysia, tất cả nạn nhân đều là công dân nước ngoài, theo Tân Hoa Xã ngày 23.11.

>> 29 người mắc kẹt do nổ mỏ than ở Trung Quốc
>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết tăng lên 166

Công nhân đang khai thác than tại một hầm mỏ ở Pakistan - Ảnh: Reuters. 
Công nhân đang khai thác than tại một hầm mỏ ở Pakistan - Ảnh: Reuters.

Tờ The Star của Malaysia dẫn lời cảnh sát trưởng quận Sri Aman, ông Mat Jusoh Mohamad cho biết ba công dân thiệt mạng mang ba quốc tịch khác nhau gồm Indonesia, Triều Tiên và Myanmar.

Vụ nổ xảy ra ở Selantik, bang Sarawak vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 22.11 (giờ địa phương). Lúc đó, 119 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Địa điểm phát nổ sâu trong hầm mỏ khoảng 450 mét.

Trong số 29 người bị thương, các nhà chức trách xác định có 9 người Indonesia, 7 người Trung Quốc, 7 công dân Triều Tiên, 6 của Myanmar và 2 người Bangladesh.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định vì chiếc quạt tống khí gas ra khỏi hầm mỏ bị hỏng. Tia lửa phát sinh và kích nổ khí gas trong hầm được cho là do khởi động băng chuyền hoặc từ chiếc quạt bị hư.

Ngọc Quý

>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 157 người chết, hàng trăm người mắc kẹt
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 12 người chết
>> Lở đất, nổ mỏ than nghiêm trọng ở Tây Tạng, Cát Lâm
>> Nổ mỏ than Trung Quốc, 18 người chết
>> 37 người chết trong vụ nổ mỏ than Trung Quốc
>> Lại nổ mỏ than ở Trung Quốc, 13 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.