Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 157 người chết, hàng trăm người mắc kẹt

14/05/2014 07:14 GMT+7

(TNO) Hỏa hoạn gây ra một vụ nổ tại một mỏ than ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 13.5, khiến 157 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mắc kẹt.


Một thợ mỏ sống sót bật khóc sau khi được cứu thoát khỏi hầm mỏ - Ảnh: Reuters  

Reuters đưa tin cho biết lực lượng cứu hộ đã bơm oxy vào trong mỏ để duy trì sự sống của  những người còn bị kẹt lại bên trong mỏ.

Trạm điện của khu mỏ ở thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ đã phát nổ, làm cho các thang máy bên trong hầm mỏ ngưng hoạt động vì mất điện và khiến hàng trăm thợ mỏ kẹt lại dưới lòng đất.

Hiện vẫn chưa rõ cơn hỏa hoạn tại hầm mỏ đã được dập tắt hay chưa.

Ông Cengiz Ergun, thị trưởng tỉnh Manisa, cho biết có khoảng 600 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra. Ông này dẫn lời các quan chức y tế có mặt tại hiện trường xác định với CNN rằng đã có 157 người chết.

Nguồn tin từ quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng có 104 người thiệt mạng và 54 người bị thương, đồng thời dự đoán số người chết sẽ còn tăng nữa.

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Nổ hầm mỏ ở Ukraine, 16 người chết
>> Nổ hầm mỏ ở Colombia: 21 người thiệt mạng
>> Nổ hầm mỏ kinh hoàng ở Colombia
>> Lại nổ hầm mỏ tại Trung Quốc, 17 người thiệt mạng
>> Nổ hầm mỏ Trung Quốc, 70 người chết
>> Hơn 160 người chết trong vụ nổ hầm mỏ ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.