Thách thức kép với nạn nhân lũ lụt ở Libya

Văn Khoa
Văn Khoa
19/09/2023 05:32 GMT+7

Nhiều nạn nhân thảm họa lũ lụt ở Libya đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan là có nên ở lại để rồi hứng nguy cơ nhiễm bệnh hay di chuyển qua những vùng có mìn bị nước lũ cuốn đến.

Reuters hôm qua đưa tin Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ ngày 16.9 dẫn số liệu từ Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho hay số người chết do trận lũ lụt tại TP.Derna ở miền đông nước này sau khi bão làm vỡ hai con đập vào tối 10.9 đã tăng lên 11.300 người. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya Tawfik Shoukri ngày 17.9 phủ nhận con số này, theo AFP. Giới lãnh đạo y tế thuộc chính quyền miền đông Libya ngày 17.9 nói rằng đã có 3.283 chết do trận lũ nói trên. Trong khi đó, các quan chức Libya và tổ chức nhân đạo cảnh báo con số tử vong cuối cùng có thể cao hơn nhiều vì vẫn còn hàng ngàn người mất tích.

Thách thức kép với nạn nhân lũ lụt ở Libya - Ảnh 1.

Nhân viên vệ sinh khử trùng một khu vực ở Derna ngày 17.9

Reuters

Không biết làm gì tiếp theo

Các quận của Derna, với hơn 100.000 dân, đã bị cuốn trôi hoặc chôn vùi trong bùn. Ít nhất 891 tòa nhà đã bị phá hủy trong thành phố. Một người dân tên Wasfi cho hay những người sống sót không biết phải làm gì tiếp theo. "Một số người đang cố gắng trấn an chúng tôi, những người khác thì nói rằng nên rời khỏi thành phố hoặc ở lại đây. Chúng tôi không có nước và không có phương kế nào cả", Reuters dẫn lời ông Wasfi.

Nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất sau trận 'hồng thủy' thảm khốc ở Libya

OCHA cho hay nhiều người mất nhà cửa sau trận lũ lụt ở Derna đang sống trong những nơi lánh nạn tạm bợ và trường học. OCHA dẫn số liệu mới nhất từ Tổ chức Di cư quốc tế cho hay hơn 40.000 người đã phải di dời khắp vùng đông bắc Libya. Nước lũ đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột ở Libya, gây thêm rủi ro cho hàng ngàn người sơ tán trong lúc di chuyển.

Ngoài ra, giới chức Libya xác nhận 150 người đã nhiễm độc do nước bị ô nhiễm trong những khu vực lũ lụt. Ông Mohamed Wanis Tajouri cho biết ông đã đến Derna từ TP.Benghazi, cũng thuộc miền đông Libya, cùng với các sinh viên y khoa để thực hiện công việc khử trùng và diệt khuẩn. "Sau khi lũ lụt xảy ra thì dịch bệnh xuất hiện", ông Tajouri nói.

Thách thức kép với nạn nhân lũ lụt ở Libya - Ảnh 2.

Người thân nạn nhân mất do lũ lụt ở Derna

Hàng viện trợ quốc tế đang đến

Các cơ quan của LHQ cho biết những người sống sót sau trận lũ lụt ở Derna đang rất cần nước sạch, thực phẩm, nơi ở và các nhu yếu phẩm cơ bản, trong bối cảnh nguy cơ mắc bệnh tả, mất nước và suy dinh dưỡng ngày càng tăng. "Tại thành phố này, mọi gia đình đều bị ảnh hưởng", AFP dẫn lời một người dân tên Mohammad al-Dawali.

Giữa lúc quy mô bị lũ lụt tàn phá ở Derna và các khu vực xung quanh quá lớn, các tình nguyện viên ở TP.Tripoli thu nhận hàng viện trợ cho những nạn nhân lũ lụt, theo Reuters. Libya đang bị chia cắt làm hai phần đông và tây, theo đó chính quyền tại Tripoli được quốc tế công nhận nhưng lại không kiểm soát các khu vực miền đông.

Hàng viện trợ đang được gửi tới Libya bao gồm nước, thực phẩm, lều, chăn, thuốc men, túi đựng thi thể cũng như máy móc hạng nặng để giúp dọn sạch các mảnh vỡ, theo AFP. Trước đó, LHQ kêu gọi viện trợ hơn 71 triệu USD để đáp ứng "nhu cầu cấp thiết nhất của 250.000 người trong số 884.000 người ước tính đang cần giúp đỡ" sau trận lũ ở Derna. 

Giới chức Hy Lạp hôm qua thông báo 5 thành viên thuộc đoàn cứu trợ nước này được cử đến Libya sau trận lũ lụt ở TP.Derna đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ngày 17.9. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn Hy Lạp đang trên đường đưa hàng viện trợ từ TP.Benghazi tới TP.Derna. Chiếc xe chở 19 thành viên của đoàn Hy Lạp đã va chạm với ô tô chở một gia đình người Libya, theo lãnh đạo cơ quan y tế Othman Abdeljalil ở miền đông Libya.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.