Lượng xác chết do lũ lụt quá lớn, Libya phong tỏa thành phố Derna

Khánh Như
Khánh Như
16/09/2023 08:46 GMT+7

Chỉ những nhân viên cấp cứu mới được phép vào khu vực bị tàn phá để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe đối với dân thường, sau khi thành phố Derna của Libya bị nhấn chìm trong lũ lụt.

Tờ The Guardian ngày 16.9 đưa tin chính quyền đối lập ở miền đông Libya đã phong tỏa phần lớn thành phố cảng Derna bị cơn bão Daniel tàn phá. Lệnh phong tỏa được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức y tế lo ngại ô nhiễm nước có thể làm tăng thêm số người chết.

Ông Salem Al-Ferjani, quan chức y tế miền đông Libya, cho biết chỉ các đội tìm kiếm và cứu hộ mới được phép vào các khu vực của thị trấn bị ảnh hưởng. Theo ước tính của chính quyền Derna, dựa trên số lượng khu dân cư bị phá hủy, có khoảng 18.000 đến 20.000 người đã thiệt mạng trong cơn bão, trang Axios đưa tin.

Nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất sau thảm họa lũ lụt Libya

Ông Bilal Sablouh, giám đốc pháp y khu vực châu Phi của Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ): "Các thi thể nằm rải rác trên đường phố, dạt vào bờ và bị chôn vùi dưới những tòa nhà đổ nát và mảnh vụn. Chỉ trong 2 giờ, 1 trong những đồng nghiệp của tôi đã đếm được hơn 200 thi thể trên bãi biển gần Derna".

Lượng xác chết do lũ lụt quá lớn, Libya phong tỏa thành phố Derna - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên dùng tàu cao tốc để tìm kiếm những người mất tích

CHỤP MÀN HÌNH AL-HADATH

Các thợ lặn cũng đang rà soát vùng nước ven biển của thành phố. Bên cạnh đó, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp 71 triệu USD (1.721 tỉ đồng) và cho biết 884.000 người đã bị ảnh hưởng bởilũ lụt.

Trong bối cảnh số người chết quá lớn, các nhân viên cứu hộ đã chôn cất thi thể trong các ngôi mộ tập thể. 

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhóm viện trợ khác kêu gọi chính quyền Libya ngừng làm việc này, bởi các ngôi mộ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân nếu được đào gần các mạch nước ngầm. Cơ quan y tế Libya đã báo cáo hơn 40 trường hợp ngộ độc nước sau cơn bão.

Lượng xác chết do lũ lụt quá lớn, Libya phong tỏa thành phố Derna - Ảnh 2.

Nhiều tòa nhà cao tầng ở Derna đổ sập sau cơn bão

REUTERS

Ông Ibrahim al-Arabi, Bộ trưởng Y tế Libya, cũng nói với Reuters rằng ông chắc chắn nước ngầm bị ô nhiễm do nước trộn lẫn với xác người và động vật chết, rác thải và các chất hóa học. Ông đồng thời kêu gọi mọi người không đến gần các miệng giếng ở Derna.

Hiện các bên đang kêu gọi quản lý việc chôn cất tốt hơn và không vội vàng tiến hành chôn cất hoặc hỏa táng hàng loạt.

Cùng lúc đó, nhiều người Libya đang thúc giục mở cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân thảm họa. Các đài truyền hình Libya đã phát đi lời kêu gọi, cũng như lời cầu nguyện dành cho những người bị ảnh hưởng trong thảm họa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.