Trận lũ lụt tàn khốc làm chết hàng ngàn người ở Libya

Văn Khoa
Văn Khoa
14/09/2023 06:26 GMT+7

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng ngàn người còn mất tích do lũ lụt ở miền đông Libya sau khi đã có hơn 5.300 người chết.

Quan chức cấp cao phụ trách hàng không dân dụng Hichem Abu Chkiouat trong chính quyền điều hành miền đông Libya hôm qua (13.9) xác nhận đã có hơn 5.300 thi thể đã được tìm thấy ở TP.Derna sau khi thành phố này hứng chịu trận lũ lụt thảm khốc.

Trận lũ lụt tàn khốc làm chết hàng ngàn người ở Libya  - Ảnh 1.

Nhiều ô tô bị lật do lũ quét được nhìn thấy ở TP.Derna ngày 11.9

Reuters

Ông Chkiouat còn nói rằng số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng đáng kể, thậm chí có thể tăng gấp đôi, và công cuộc tái thiết sẽ tiêu tốn hàng tỉ USD. Giới chức ước tính khoảng 10.000 người còn mất tích và nhiều người có thể đã bị nước lũ cuốn ra biển.

Ngoài ra, Tổ chức Di cư quốc tế hôm qua cho hay ít nhất 30.000 người Libya mất nhà cửa ở Derna sau trận lũ lụt và 6.085 người được cho là đã phải sơ tán ở các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi bão, theo Reuters.

Thành phố đổ nát, 10.000 người có thể mất tích sau lũ lụt ở Libya

1/4 thành phố bị tàn phá

Trận lũ lụt kinh hoàng ở Derna xảy ra do bão Daniel làm vỡ 2 con đập ở thượng nguồn vào tối 10.9, tạo ra dòng nước tàn phá ít nhất 1/4 thành phố này, với khoảng 100.000 dân, theo Reuters. Không ít tòa nhà nhiều tầng bên bờ sông sụp đổ, khiến người dân, nhà cửa và ô tô của họ biến mất trong dòng nước lũ dữ dội.

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh về Derna trước và sau trận lũ lụt cho thấy tuyến đường thủy tương đối hẹp chạy qua trung tâm thành phố giờ đây đã rộng hơn gấp nhiều lần, với tất cả các tòa nhà nằm dọc theo tuyến này đã biến mất. Thiệt hại trên diện rộng do lũ lụt cũng có thể thấy rõ ở các khu vực khác của thành phố, với nhiều tòa nhà biến mất.

Được tin cơn bão Daniel xảy ra tại Derna, Libya ngày 10.9 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 13.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Nhà nước Libya Mohammed Yunus Al-Menfi; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibeh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Fathallah al-Zani.

TTXVN

Raja Sassi (39 tuổi) cho hay ông sống sót sau trận lũ cùng vợ và con gái nhỏ sau khi nước dâng lên tới tầng trên của nhà ông, nhưng những người còn lại trong gia đình đã chết. "Lúc đầu chúng tôi tưởng trời mưa to nhưng đến nửa đêm, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và đó là vụ vỡ đập", ông Sassi kể lại và cho biết thêm xác chết tràn ngập trung tâm thành phố.

Tương tự, bà Saliha Abu Bakr (46 tuổi) cho hay bà và 2 chị gái đã sống sót sau thảm họa, nhưng mẹ của họ đã qua đời. Bà kể rằng nước lũ nhanh chóng nhấn chìm tòa nhà của họ, lên tới tầng 3. Trong khi đó, ông Mustafa Salem nói rằng ông đã mất 30 thành viên gia đình trong trận lũ lụt vừa qua.

Nhiều nước cam kếthỗ trợ Libya

Trận lũ lụt gây chết người ở Derna xảy ra trong bối cảnh Libya đang bị chia cắt làm 2 phần đông và tây, theo đó chính quyền tại Tripoli được quốc tế công nhận nhưng lại không kiểm soát các khu vực miền đông. Tình trạng này đã khiến các hoạt động cứu hộ đang trở nên phức tạp và người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed al-Menfi phải lên tiếng kêu gọi đoàn kết dân tộc, theo Reuters.

Phó thị trưởng Ahmed Madroud của Derna khẳng định các con đập ở thượng nguồn bị bão tấn công đã không được bảo trì từ năm 2002 và cơ sở hạ tầng của thành phố không có khả năng chống chọi với trận lũ vừa qua, theo kênh truyền hình Al-Jazeera.

AFP dẫn lời giới chuyên gia cho rằng tình trạng chia rẽ về chính trị cũng như thiếu các hệ thống dự báo, cảnh báo và sơ tán ở Libya là những nguyên nhân có thể góp phần làm gia tăng thiệt hại do trận lũ lụt vừa qua gây ra.

Trong khi đó, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã cử đội cứu hộ đến miền đông Libya, còn quân đội Ai Cập đã đưa hàng cứu trợ và nhân sự đến Libya bằng máy bay, theo kênh truyền hình Al-Jazeera.

Bộ Ngoại giao Algeria cho hay nước này cũng đã gửi 8 máy bay chở đầy thực phẩm, vật tư y tế, quần áo và lều đến Libya. Ngoài ra, còn nhiều nước và tổ chức cam kết sẵn sàng hỗ trợ Libya khắc phục hậu quả do lũ lụt, trong đó có Pháp, Iran, Ý, Qatar, Tunisia, LHQ và Mỹ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.