Tài xế Uber Ấn Độ hãm hiếp nữ hành khách bị bắt giữ

08/12/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Shiv Kumar Yadav, tài xế Uber vừa bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ tại Uttar Pradesh, sau khi đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp và dọa giết một nữ hành khách vào ngày 5.12 vừa qua.

 
Dịch vụ Uber hiện đang được định giá tới 40 tỉ USD - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, không lâu sau khi nhận được thông báo của nữ hành hành (khoảng 26 tuổi) bị cưỡng hiếp, cảnh sát Ấn Độ đã nhanh chóng bắt giữ tài xế xe Uber ngay tại quê nhà của nghi phạm ở Uttar Pradesh.

Trước đó, ngày 5.12, một nữ hành khách sử dụng dịch vụ của Uber để đưa về nhà. Lợi dụng lúc hành khách ngủ thiếp vì say trên xe, tài xế Shiv Kumar Yadav đã chở cô đến một nơi vắng vẻ phía bắc New Delhi để thực hiện hành vi cưỡng hiếp và đe dọa cô không được báo với cảnh sát.

Cảnh sát Delhi Verma (Ấn Độ) cho rằng dịch vụ của Uber còn thiếu nhiều quy định an toàn, khi không sử dụng hệ thống định vị GPS trên xe và các biện pháp an toàn để cảnh sát xác nhận các chủ xe thực sự là ai.

Phía cảnh sát Ấn Độ cho biết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để buộc tội dịch vụ Uber (vốn đang được định giá tới 40 tỉ USD). Tuy nhiên, vấn đề này đang gặp nhiều khó khăn khi bản chất Uber không phải là một công ty vận tải mà là một công ty công nghệ, Uber cũng chỉ là một dịch vụ trung gian và nếu muốn "chối tội" Uber cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Hiện tại, phía Uber đã xác nhận vấn đề này và cho biết đã đình chỉ làm việc với tài xế xe bị cáo buộc.

Thành Luân

>> Tài xế Uber Ấn Độ bị cáo buộc hãm hiếp hành khách
>> Cần có lộ trình đối với Uber
>> Uber được định giá 40 tỉ USD
>> Taxi truyền thống lo bị Uber áp đảo
>> Uber triển khai dịch vụ đi chung xe tại New York
>> Có 45 quốc gia cho phép dùng taxi Uber

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.