Uber được định giá 40 tỉ USD

06/12/2014 08:00 GMT+7

Hãng dịch vụ vận chuyển Uber (Mỹ) chính thức được định giá 40 tỉ USD vào ngày 5.12, sau khi thu hút thêm 1,2 tỉ USD vốn đầu tư trong đợt huy động mới nhất.

 

Uber được định giá 40 tỉ USD - Ảnh: Reuters

Theo BBC, mức định giá mới hơn gấp đôi con số 17 tỉ USD hồi tháng 6, biến Uber thành một trong những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới thành lập có giá trị lớn nhất thế giới.

Đồng sáng lập Uber Travis Kalanick cho biết hãng sẽ đầu tư khoản vốn mới vào mở rộng hoạt động ở châu Á, đặc biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Uber đang phải cạnh tranh quyết liệt với hãng GrabTaxi vốn phổ biến tại khu vực Đông Nam Á. Mới đây, GrabTaxi cũng tuyên bố đã thu hút thêm 250 triệu USD vốn đầu tư.

Trùng Quang

>> Uber đã đăng ký kinh doanh với Sở KH-ĐT TP.HCM ?
>> Uber triển khai dịch vụ đi chung xe tại New York
>> Uber bị 'siết' trên thị trường toàn cầu
>> Dịch vụ Uber bị tạm cấm tại Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.