Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm'

Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm'

11/12/2023 08:55 GMT+7

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội diễn ra từ cuối tháng 11 cho đến nay khiến nhiều người dân thủ đô lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Những ngày này, khẩu trang đã trở thành vật dụng không thể thiếu khi người dân Hà Nội ra đường. Đây cũng là lớp bảo vệ duy nhất của những người dân đi xe máy, đi bộ hoặc di chuyển bằng các phương tiện thô sơ trước tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay.

Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm' - Ảnh 1.

Khẩu trang đã trở thành vật dụng không thể thiếu khi người dân Hà Nội ra đường

N.V

Trong các khung giờ cao điểm, khi tham gia giao thông, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, những đám mây bụi bao phủ cả thành phố. Hiện tượng này được các nhà khoa học cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, nguy hại tới sức khỏe.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội diễn ra từ cuối tháng 11 đến nay và chưa có chiều hướng dừng lại.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù'

Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm' - Ảnh 2.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội diễn ra từ cuối tháng 11 đến nay và chưa có chiều hướng dừng lại

N.V

"Mình cũng có con nhỏ, thời gian gần đây bạn ấy bị viêm mũi, viêm họng tái đi tái lại nhiều lần. Thứ nhất là do thời tiết lạnh, thứ hai là do khói bụi nhiều. Ban ngày bạn ấy đi học, bạn ấy không ra đường nhiều đâu nhưng mỗi mỗi lần ra đường, mình cũng rất sợ về bạn ấy sẽ bị tái đi tái lại việc bị viêm đường hô hấp", chị Nguyễn Khánh Huyền (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Một số phụ huynh cho biết, con của họ gặp các vấn đề về tai mũi họng dưới sự tác động của ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn chủ quan nên không đeo khẩu trang. Một số người cũng chia sẻ rằng họ không có lựa chọn nào khác nên vẫn phải ra đường mặc dù biết không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm' - Ảnh 3.

Ô nhiễm không khí được các nhà khoa học cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, nguy hại tới sức khỏe

N.V

"Dạo này đi đường, đi làm về mình hay bị ngứa họng. Hôm nào mình cũng sẽ phải súc miệng bằng nước muối, rửa mũi bằng Xisat (nước xịt mũi), nếu không sẽ bị ngứa cổ họng. Xung quanh mình cũng có nhiều người bị sốt rồi, cũng nhiều người ho liên tục. Chỗ mình làm cũng có nhiều người nghỉ ốm, cũng phải nghỉ mấy hôm. Mỗi lần ra đường mình cũng rất là sợ, lo lắng bởi vì sợ đi về lại bị ốm, phải nghỉ làm. Vì mình vẫn phải đi làm, cuối năm rất nhiều việc, còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho Tết nữa nên không thể không đi ra ngoài được", chị Phương Anh (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Sương mù hòa cùng không khí bụi: Người Hà Nội lo 'ra đường là ốm' - Ảnh 4.

Một số người cũng chia sẻ rằng họ không có lựa chọn nào khác nên vẫn phải ra đường

N.V

Theo IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu) nhận định tình trạng ô nhiễm không khí sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân nên hạn chế mở cửa sổ, giảm hoạt động tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng và nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.