Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù'

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù'

09/12/2023 15:07 GMT+7

Những ngày đầu tháng 12.2023, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội càng nghiêm trọng, có thời điểm thậm chí đứng đầu thế giới. Người dân thành phố lo lắng cho sức khỏe mỗi khi đi ra đường những ngày này.

Những đám mây bụi bao phủ thành phố là cơn ác mộng của người dân Hà Nội trong những ngày qua. Từ trên cao, có thể thấy một màn sương mù dày đặc màu trắng xám.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù' - Ảnh 1.

Từ trên cao, có thể thấy một màn sương mù dày đặc màu trắng xám

N.V

Nhiều người dân than phiền rằng không khí bị ô nhiễm khiến họ cảm thấy khó thở, đặc biệt là những người mắc bệnh về đường hô hấp, mũi họng.

"Đối với người trẻ tuổi, tôi không biết có ảnh hưởng như thế nào nhưng đối với người cao tuổi như chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu, mệt, khó thở hơn. Không khí ô nhiễm, bụi, ồn ào không tốt cho sức khỏe của mọi người", bà Đinh Thị Xuân Hòa (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Theo các chuyên gia, lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông ngày càng tăng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm không khí càng trở nên trầm trọng. Những ngày này, phải ra đường với người dân Hà Nội là một thử thách, đặc biệt là những người phải di chuyển bằng xe máy, xe thô sơ.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù' - Ảnh 2.

Những ngày này, phải ra đường với người dân Hà Nội là một thử thách, đặc biệt là những người phải di chuyển bằng xe máy, xe thô sơ

N.V

"Đợt này mình thấy không khíHà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm. Buổi sáng mình đi làm mình cảm thấy đường mù mịt, không khí không trong lành, rất khó chịu cho sức khỏe. Lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, mọi người đi đường cũng thế, phải đeo khẩu trang để cảm thấy an toàn sức khỏe của mình hơn. Lúc đầu mình cứ nghĩ là sương mù nhưng bản thân mình thấy không chỉ là sương mù, mình nghĩ do cả không khí bẩn, bụi bẩn nhiều tạo nên thời tiết như thế này, rất âm u. Với mức độ không khíHà Nội như thế này thì mình cảm thấy rất lo lắng", chị Nguyễn Quỳnh Tâm (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) cho biết.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù' - Ảnh 3.

Những đám mây bụi bao phủ thành phố Hà Nội

N.V

Theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của Pam Air (kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam), lúc 10 giờ sáng ngày 9.12.2023, chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) ở nhiều khu vực tại thành phố Hà Nội đang dao động ở mức trên 150 đơn vị, đây là mức độ gây hại cho sức khỏe. 

Trong cùng khoảng thời gian, theo thông tin từ IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu), thủ đô Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 5 trên thế giới với chỉ số AQI trung bình là 181 đơn vị, cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng: Người dân ra đường tưởng ‘đi trong sương mù' - Ảnh 4.

Theo thông tin từ IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu), thủ đô Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 5 trên thế giới với chỉ số AQI trung bình là 181 đơn vị

Chụp màn hình

Hà Nội cũng nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu với nồng độ bụi mịn PM2.5, cao gấp 30 lần giới hạn cảnh báo của WHO (Tổ chức Y tế thế giới).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.