Sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym: Tuy ngược chiều, học và đam mê đều quan trọng

Sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym: Tuy ngược chiều, học và đam mê đều quan trọng

Phú Thanh Võ
Phú Thanh Võ
12/08/2023 08:28 GMT+7

Võ Phúc Vinh (21 tuổi), từng là cậu bé mũm mĩm nhưng với quyết tâm theo đuổi đam mê đã trở thành chủ một phòng gym khi còn là sinh viên năm nhất chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Dành nhiều tình yêu cho bộ môn thể hình, nên dù chỉ mới 21 tuổi, Võ Phúc Vinh đã gặt hái được nhiều thành tích, gần đây nhất là HCV giải thể hình dành cho nam - nữ trẻ vào hồi 7.2023 nhờ việc tập luyện kỷ luật và chuyên nghiệp.

Nếu không chia sẻ, ít ai biết rằng chàng trai này vừa làm chủ một phòng tập thể hình vừa theo học đại học chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym: học và đam mê đều quan trọng như nhau - Ảnh 2.

Phúc Vinh vừa giành được huy chương vàng giải thể hình trẻ do thành phố tổ chức vào tháng 7 năm 2023.

NVCC

Sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym: học và đam mê đều quan trọng như nhau - Ảnh 3.

Vinh chia sẻ, cậu từng là một cậu bé có vẻ ngoài mũm mĩm.

NVCC

Sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym: học và đam mê đều quan trọng như nhau - Ảnh 4.

Bộ môn thể hình đã thay đổi ngoại hình, giúp Phúc Vinh có lối sống kỷ luật, cũng như giúp cậu đặt ra nhiều mục tiêu hơn.

NVCC

Từng là cậu bé mũm mĩm, chính việc tập luyện thể hình đã giúp Võ Phúc Vinh có định hướng rõ ràng và nhiều động lực phát triển bản thân hơn. Phúc Vinh cho biết không cảm thấy khó khăn trong việc phân bổ thời gian học tập, công việc và đam mê vì học đại học và theo đuổi sở thích, đôi khi ngược chiều, nhưng đều quan trọng như nhau.

Tuy nhiên, chàng trai này cũng chia sẻ sẽ có đôi chút trở ngại, nhất là trong những giai đoạn chuẩn bị trước giải đấu. Dù đang quản lý phòng gym, nhưng việc học vẫn được Phúc Vinh ưu tiên và hoàn thành tốt 4 năm đại học là mục tiêu quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.